Thủ tướng kiến nghị giảm nhẹ tội cho ông Đoàn Văn Vươn

Thời sựThứ Sáu, 10/02/2012 04:50:00 +07:00

(VTC News) - Chiều 10/2, Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam thông báo kết luận của Thủ tướng về vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng, Hải Phòng.

(VTC News) - Chiều 10/2, Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam thông báo kết luận của Thủ tướng về vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng, Hải Phòng.
Ấn F5 để tiếp tục cập nhật...

>> Toàn văn Kết luận của Thủ tướng vụ cưỡng chế Tiên Lãng

Chưa đến 17h, nhưng đã có rất đông phóng viên và các cơ quan báo đài có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 - Lê Hồng Phong để đưa tin về nội dung cuộc làm việc do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì với lãnh đạo Thành phố Hải Phòng và các cơ quan ban ngành vừa kết thúc ít phút trước đó.

Bộ trưởng Vũ Đức Đam thông báo kết luận của Thủ tướng.

Cuộc họp do Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam tiến hành thông báo một số kết luận của Thủ tướng về việc giao đất, thu hồi, cưỡng chế đất ở Tiên Lãng Hải Phòng.


17h05, ông Vũ Đức Đam có mặt và tiến hành thông báo lại 3 vấn đề Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo TP. Hải Phòng làm rõ.

Ông Đam chuyển lời của Thủ tướng về việc đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc thông tin, cập nhật các nội dung liên quan đến vụ việc ở Tiên Lãng. Đồng thời, Thủ tướng cảm ơn nhiều người dân đã có nhiều ý kiến tâm huyết gửi đến Thủ tướng trong công cuộc xây dựng đất nước.

Rất đông các phóng viên báo đài đã có mặt để đưa tin cuộc thông báo kết luận của Thủ tướng về vụ cưỡng chế Tiên Lãng.

17h20, Bộ trưởng Đam đánh giá vụ việc xảy ra tại Tiên Lãng là rất đáng tiếc, có nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Để xảy ra sự việc này là sự yếu kém của chính quyền Tiên Lãng và xã Vinh Quang. Đặc biệt là sự yếu kém trong việc giao đất và thu hồi đất theo pháp luật.

Ông Đam cũng cho biết, hai quyết định thu hồi của Tiên Lãng không đúng theo qui định của Luật đất đai năm 1993.

Về việc cưỡng chế, do quyết định thu hồi không đúng nên việc ra quyết định cưỡng chế thu hồi là không đúng pháp luật. Nội dung của quyết định cưỡng chế của Tiên Lãng là có sai phạm (không xác định diện tích đất; không kiểm kê tài sản; thời điểm cưỡng chế gần Tết cổ truyền; việc tổ chức cưỡng chế cũng có nhiều sai phạm), điều này gây hậu quả nghiêm trọng.

Thủ tướng đánh giá, sau khi xảy ra vụ việc, Thành ủy Hải Phòng đã có cuộc họp chỉ đạo và có giải pháp cụ thể. Đã đình chỉ các cán bộ có liên quan và nghiêm khắc nhận trách nhiệm trước Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, lãnh đạo Thành phố Hải Phòng chưa nhận thức được sự phức tạp của vấn đề nên chưa tập chung làm rõ ngay từ đầu.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam trả lời câu hỏi của phóng viên sau khi kết thúc cuộc thông báo.

Hai báo cáo của TP. Hải phòng cũng chưa thực sự nghiêm túc.

Việc cung cấp thông tin cho công luận theo qui định của Luật báo chí cũng chưa được thực hiện tốt. Để một số lãnh đạo, thành phố, huyện phát ngôn tùy tiện.

Về Luật đất đai, Thủ tướng cho rằng, dù đã được sửa đổi bổ sung nhưng còn bất cập. Năng lực của cán bộ quản lý đất đai, đặc biệt là ở cấp cơ sở còn nhiều bất cập.

Thủ tướng đề nghị yêu cầu, UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo thu hồi đúng pháp luật các quyết định của UBND huyện Tiên Lãng về thu hồi, cưỡng chế thu hồi, đối với ông Đoàn Văn Vươn.

Đồng thời, TP. Hải Phòng làm các thủ tục cần thiết của pháp luật để ông Vươn có thể tiếp tục sử dụng đất theo qui định của luật.

Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng phải chỉ đạo cơ quan bảo vệ pháp luật điều tra việc phá dỡ nhà ông Vươn. Chỉ đạo, đình chỉ công tác các lãnh đạo đã chỉ đạo phá dỡ nhà ông Vươn.

Hải Phòng phải chỉ đạo đưa vụ án giết người và chống người thi hành công vụ của ông Đoàn Văn Vươn ra xét xử công khai, đúng pháp luật. Thủ tướng kiến nghị giảm nhẹ tội đối với ông Đoàn Văn Vươn.

Đối với xã Vinh Quang và huyện Tiên Lãng, Thủ tướng yêu cầu phải kiểm điểm đối với những cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc thu hồi, cưỡng chế đối với hộ gia đình ông Vươn.

Thủ tướng yêu cầu TP. Hải Phòng phải kiểm điểm nghiêm khắc, chấn chỉnh việc quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai để sớm hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra.

Thủ tướng yêu cầu, tất cả các công việc nêu trên phải được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, báo cáo kết quả với Thủ tướng trong thời gian sớm nhất.
Ấn F5 để tiếp tục cập nhật...

Quang Tùng - Nguyễn Dũng

Bình luận
vtcnews.vn