Cách chức quan xã “ém” tiền Tết của dân nghèo

Thời sựThứ Ba, 07/02/2012 06:49:00 +07:00

(VTC News) – Tiền hỗ trợ Tết của dân nghèo bị cán bộ xã “ém” lại để sử dụng vào mục đích riêng khiến dư luận vô cùng bức xúc.

(VTC News) – Tiền hỗ trợ Tết của dân nghèo bị cán bộ xã “ém” lại để sử dụng vào mục đích riêng khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Chiều 6/2, ông Đặng Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi), cho biết, Hội đồng kỷ luật huyện này đã thống nhất đề nghị Tỉnh ủy ra quyết định kỷ luật với hình thức cách chức huyện ủy viên, cách chức Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thành đối với ông Phạm Đình Dần, do vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Đảng vì đã giữ lại tiền hỗ trợ Tết của người nghèo sử dụng vào việc riêng, gây bức xúc trong quần chúng.


Chủ tịch MTTQ xã Sơn Thành Đinh Văn Loan và cấp phó là ông Dương Hồng Hà cũng bị xem xét để đưa ra hình thức kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi việc do có liên quan.


Như VTC News đã thông tin, Tết Tân Mão, 220 hộ nghèo ở xã Sơn Thành được tỉnh hỗ trợ quà Tết, mỗi suất 300.000 đồng, gồm 100.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá 200.000 đồng. Tuy nhiên, ông Dần, ông Loan và ông Hà chỉ phát quà còn tiền mặt (20 triệu) thì ém nhẹm. Sau đó ông Dần “mượn” để xây mộ cho người thân.


Gần 1 năm sau, khi phát hiện, UBND huyện Sơn Hà đã chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc, cấp phát toàn bộ số tiền này cho người dân, đồng thời yêu cầu ba cán bộ trên phải công khai xin lỗi người dân.

Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn