Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác

Thời sựThứ Ba, 07/02/2012 12:10:00 +07:00

(VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”.

(VTC News) - “Buổi sáng và trưa giao thông diễn ra bình thường, không ùn ứ, các điểm ùn tắc trước đây giờ đã thông thoáng hơn. Nhưng buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”.

>> Hà Nội sau 1 tuần đổi giờ: Sáng thông, chiều tắc

Đánh giá trên được đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đưa ra chiều 6/2, tại buổi họp đánh giá sau 5 ngày Hà Nội thực hiện đổi giờ làm, giờ học và kinh doanh trên địa bàn 12 quận, huyện.

Cũng theo đại diện Phòng CSGT Hà Nội, một số điểm trước đây không xảy ra ùn tắc tại các tuyến phố Lý Thái Tổ, Phan Đình Phùng, Thụy Khuê, Phương Mai... đặc biệt tại một số điểm trước cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, hiện lại bị ùn tắc.

Nhiều điểm ùn tắc mới phát sinh tại cổng các trường tiểu học, trung học cơ sở. Ảnh chụp cảnh ùn tắc trên đường Tôn Thất Tùng sáng 1/2, đoạn qua cổng trường THCS Khương Thượng và Tiểu học Khương Thượng.
“Các điểm ùn tắc mới phát sinh là do phụ huynh học sinh đưa và đón con tại các trường tập trung quá đông, cùng tan lúc 5 giờ chiều. Vì vậy, chúng tôi đề nghị cần bố trí các điểm riêng để phụ huynh học sinh đưa đón con em, nhằm tránh tình trạng tập trung quá đông tại cổng trường, gây ùn tắc giao thông”, vị đại diện này nói.

Trong khi đó, đại diện công an một số quận trước nay luôn là điểm nóng về ùn tắc giao thông như quận Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Từ Liêm… đều cho rằng, qua 5 ngày cũng chưa thể đánh giá một cách khách quan về kết quả của phương án đổi giờ, và nếu nói giảm ùn tắc là do đổi giờ là chưa có cơ sở.

Khẳng định đường sá đã thông thoáng hơn, nhưng đại diện Công an quận Ba Đình cho rằng, đây không phải là kết quả của việc đổi giờ mà nhiều giải pháp giao thông đã được thực hiện từ trước Tết.

“Cần có cách tháo gỡ, khắc phục khó khăn trong công tác đổi giờ. Chúng ta đã áp dụng nhiều biện pháp để cải thiện giao thông như cấm xe tải, giải tỏa lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; ổn định giờ taxi... nên giao thông đã thông thoáng từ trước Tết, chứ chưa hẳn do đổi giờ mà có được”, đại điện Công an quận Ba Đình đánh giá.

Ông Phạm Ngọc Kim, đại diện Công an huyện Từ Liêm cho rằng, hiện tại số người lao động tự do trên địa bàn huyện vẫn chưa tập trung đầy đủ nên tình hình giao thông tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn huyện trong thời gian sau Tết vẫn được đảm bảo. Tình trạng ùn tắc nghiêm trọng chưa xảy ra.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khẳng định: “Quá sớm để đánh giá kết quả của một quyết định quan trọng của Nhà nước. Bất kể giải pháp nào, nếu không nghiêm túc, quyết tâm thực hiện thì không bao giờ đạt được hiệu quả”.

“Nguyên nhân tắc đường do phụ huynh tập trung đưa, đón con cùng giờ, không liên quan gì đến chuyện đổi giờ. Để thực hiện tốt, chúng ta cần thực hiện một cách nghiêm tức, có trách nhiệm”, ông Hùng khẳng định.

Bộ Giao thông vận tải: Chưa thể đánh giá hiệu quả đổi giờ

Đánh giá về tác động tới giao thông của phương án đổi giờ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Mạnh Hùng cho rằng: “Việc đổi giờ mới thực hiện chưa được một tuần, nên chưa thể có đánh giá tổng kết về hiệu quả và tác động của nó. Phải khi nào sinh viên lên đủ sẽ có báo cáo chi tiết hơn”.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Hùng, bước đầu việc thực hiện đổi giờ đã mang lại kết quả. Vào buổi sáng, tình trạng ùn tắc không có, chỉ một số điểm xuất hiện ùn ứ. Còn buổi chiều ùn tắc có xảy ra, nhưng đỡ hơn trước.

“Bộ Giao thông vận tải đã giao Vụ Vận tải làm việc với Hà Nội vào cuối tuần này, để đánh giá phương án đổi giờ, cũng như những tác động của nó tới cuộc sống người dân”, Thứ trưởng Hùng nói.

Lê Việt


Bình luận
vtcnews.vn