Nhân viên gác chắn ngủ quên, tàu đâm nát ô tô 16 chỗ

Thời sựThứ Sáu, 03/02/2012 11:25:00 +07:00

(VTC News) - Nhân viên gác chắn nhà ga ngủ quên, không hạ barie khiến xe ô tô 16 chỗ đi vào đường sắt đúng lúc tàu lao tới.

(VTC News) - Nhân viên gác chắn nhà ga ngủ quên, không hạ barie chắn khiến chiếc xe ô tô 16 chỗ đi vào đường sắt đúng lúc tàu lao tới. Ô tô bị tàu đâm ngang, 6 người trên xe thương vong.

Vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 4h20’ sáng nay (3/1), tại Ga Bắc Hồng (xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội), chiếc ô tô 16 chỗ BKS 29B - 2663 đã bị tàu SD4 664 đi từ Lao Cài về Hà Nội đâm phải.

Vụ va chạm mạnh khiến tài xế ô tô Nguyễn Văn Thái (trú ở tổ 7, thị trấn Đông Anh, Hà Nội) chết ngay tại chỗ, 5 người khác ngồi trên xe bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Được biết, sáng nay, anh Thái vào xã Bắc Hồng chở 5 hành khách đi lễ chùa đầu năm. Đến ga Bắc Hồng thì xảy ra vụ tai nạn.

 Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc ô tô 16 chỗ bị tàu hòa đâm nát

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng, vẫn nằm chắn ngang trên đường tàu, phần đầu xe đã bị bẹp dúm, kinh vỡ nát, còn cửa xe văng hẳn ra ngoài.

Trung tá Trần Văn Trụ, Đội trưởng  đội Cảnh sát giao thông huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết: “Theo kết quả điều tra ban đầu, cán bộ gác chắn đã ngủ quên không hạ chắn barie xuống khiến lái xe thiếu quan sát, vượt đường sắt rồi bị tàu đâm phải”.

 Lê Việt

Bình luận
vtcnews.vn