Giao thông Hà Nội: Sắp hết ùn tắc kéo dài?

Thời sựThứ Năm, 02/02/2012 12:05:00 +07:00

(VTC News) - Hết ngày đầu tiên Hà Nội chính thức đổi giờ, theo ghi nhận của VTC News đã có tín hiệu khả quan với giao thông nội đô.

(VTC News) - Hết ngày đầu tiên Hà Nội chính thức đổi giờ làm việc, học tập và kinh doanh thương mại, theo ghi nhận của VTC News đã có tín hiệu khả quan với giao thông nội đô, khi không còn tình trạng ùn tắc kéo dài, chỉ ùn ứ tại một số nút giao thông quan trọng.

>> Ngày đầu đổi giờ: Chuyên gia giao thông bất ngờ
>> Ngày đầu đổi giờ: Giao thông bớt căng thẳng

Khoảng 17h ngày 1/2, PV VTC News có mặt tại đường Trường Chinh, con đường ngày thường hầu như lúc nào cũng tắc. Tuy nhiên, hôm nay dù đang là giờ cao điểm nhưng lượng người và phương tiện cũng không tăng nhiều, chỉ đông hơn giờ thấp điểm chút ít.

Tại nút giao Tây Sơn – Tôn Thất Tùng, ngày thường, người tham gia giao thông phải đợi 2, 3 lần đèn mới có thể qua nhưng hôm nay chỉ cần có đèn xanh là mọi người đều lưu thông qua nút an toàn. Lượng lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông tại đây cũng không phải làm việc vất vả như những hôm trước.

Nút Tây Sơn - Chùa Bộc ngày thường vốn là điểm nóng, tuy hôm nay có đông những không đến mức quá tắc nghẽn. Ảnh chụp lúc 17h30 ngày 1/2.
17h30’ tại nút giao Tây Sơn – Chùa Bộc, tình trạng giao thông cũng không mấy căng thẳng, phương tiện từ các hướng đều có thể lưu thông qua đây với một lần đèn, không phải đợi đến 2, 3 lần đèn đỏ như những ngày trước đó. Duy chỉ có hướng từ Nguyễn Lương Bằng – Tây Sơn – Nguyễn trãi có bị ùn ứ cục bộ đoạn trước cổng Đại học Công đoàn, tuy nhiên cũng chỉ hai lần đèn là có thể qua được nút này.
 

17h45' tại bùng binh ngã tư Cầu Giấy – Láng – Đê La Thành - Bưởi, lưu lượng giao thông cũng khá lớn nhưng theo ghi nhận của PV, tại khu vực này không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài như mọi ngày.

Thanh tra viên Nguyễn Đức Ngà, thuộc Đội thanh tra Hoài Đức được tăng cường xuống làm nhiệm vụ tại đây cho biết: “Hôm nay đặc biệt khác mọi ngày, lưu lượng người và phương tiện giờ cao điểm chiều nay có thể giảm gần 50% so với hôm trước. Thỉnh thoảng có xảy ra ùn tắc cục bộ là do các làn xe có xung đột nhưng chỉ chốc lát là hết, xe lại thoát nhanh chứ không gây ùn tắc như mọi hôm”, ông Ngà cho biết. 

Còn thời gian trên, tại ngã 5 Ô Chợ Dừa, dù lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ở mức độ lớn, nhưng không có tình trạng ùn tắc kéo dài như mọi ngày.

18h dọc tuyến đường Láng và qua các nút giao Láng – Nguyễn Chí Thanh, Láng – Láng Hạ tuy phương tiện đông nhưng cũng không tắc. Lưu lượng xe phía sau dồn về các nút cũng được trải đều nên tại các nút giao không có tắc nghẽn.

“Mọi khi đi qua nút này, tôi phải đợi 3, thậm chí là 4 lần đèn mới có thể qua được. Mỗi lần đèn như thế là mất của tôi hơn 1 phút rồi. Nhưng hôm nay đi về qua đây tôi thấy khác nhiều quá, chỉ cần dừng một lần đèn là có thể qua dễ dàng, cũng không phải chen lấn như mọi khi”, chị Nguyễn Thị Thu, vừa đi làm về đang đứng đợi đèn xanh tại nút giao Láng – Láng Hạ vui vẻ nói.

Tại các tuyến đường ngày thường vốn thường xuyên ùn tắc thì nay đa phần đều có thể lưu thông được, tuy đường có đông và mọi người phải lưu thông chậm như Chùa Bộc, Tông Thất Tùng, Phạm Ngọc Thạch, Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng, Xuân Thủy, Cầu Giấy…

Tuy nhiên, đến thời điểm sau 18h, khi sinh viên các trường Đại học, học sinh THPT bắt đầu tan ca là lúc một số tuyến đường bắt đầu có tắc nghẽn như đường Tây Sơn, Chùa Bộc, Láng Hạ, Trường Chinh… Đặc biệt tại nút giao Tây Sơn – Chùa Bộc lúc này, bắt đầu tắc theo hướng hướng đường Tây Sơn đi Nguyễn Trãi (đối diện cổng ĐH Công đoàn).

Đánh giá về ngày đầu tiên thực hiện đổi giờ, ông Nguyễn Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết: “Hiện nay vẫn chưa có báo cáo bằng văn bản của các đơn vị túc trực tại các điểm nút giao thông quan trọng. Tuy nhiên qua báo cáo bằng điện thoại về thì tình hình giao thông đã có tín hiệu rất khả quan, tình trạng ùn tắc giảm đáng kể. Trong tuần sau, chúng tôi sẽ có báo cáo đánh giá cụ thể và công bố rộng rãi”.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi lại trong buổi chiều 2/1:

17h, đường Trường Chinh tuy có đông đúc, nhưng chưa tới mức tắc nghẽn như những giờ cao điểm trước đây. 
 Nút giao Trường Chinh - Tôn Thất Tùng thông thoáng lạ thường.
17h15' trên phố Chùa Bộc.
17h30' trên phố Tây Sơn. 
Tại vòng xuyến Cầu Giấy tuy có đông, xung đột giao thông diễn ra nhưng nhanh chóng được giải quyết nên không xảy ra tình trạng ùn tắc. 
Đường Nguyễn Chí Thanh cũng thông thoáng. 
17h40' trên đường Phạm Hùng.
18h trên đường Xuân Thủy, gần nút giao đường Hồ Tùng Mậu. 
Tuy nhiên, xe buýt vẫn làm các sinh viên phải chật vật. 
Sau 18h, nút giao Tây Sơn - Chùa Bộc có hiện tượng tắc nghẽn. 

Lê Việt

Bình luận
vtcnews.vn