Video: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đi cày, gieo hạt

VideoChủ Nhật, 29/01/2012 11:15:00 +07:00

Cái lạnh cắt da cắt thịt không ngăn cản dòng người từ khắp nơi đổ về dự hội Tịch điền trên cánh đồng Đọi Sơn (Duy Tiên, Hà Nam) từ sáng sớm mùng Bảy Tết.

Cái lạnh cắt da cắt thịt không ngăn cản dòng người từ khắp nơi đổ về dự hội Tịch điền trên cánh đồng Đọi Sơn (Duy Tiên, Hà Nam) từ sáng sớm mùng Bảy Tết Nhâm Thìn (29/1).

Năm nay, lượng khách về dự hội đông ngay từ ngày khai hội (27/1) với những nghi lễ mở cửa đình, cáo yết, mộc dục (tắm tượng)...

Ngày mùng 28/1 là hội thi vẽ trang trí trâu, thi kéo co, đấu vật. Buổi tối là lễ cầu an chùa Đọi.
Lễ hội vinh dự được đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về tham dự.
Đúng 6h30 sáng nay, đã có lễ rước thánh từ làng Đọi Tam, rước linh vị Vua Lê Đại Hành từ chùa Đọi xuống trung tâm lễ hội Tịch điền.
10 con trâu đẹp nhất được chọn trong số 30 con trâu do các họa sĩ trang trí dùng cho lễ Tịch điền.

Từ trên hàng ghế đại biểu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu bước xuống ruộng cày. Chủ tịch Trương Tấn Sang xắn quần, đi chân đất, khai mở những đường cày đầu tiên. Sau đó, ông rắc hạt giống trong tiếng vỗ tay của đông đảo người dân.


Loading the player ...

Clip Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đi cày

Người khởi xướng lễ hội cày ruộng là vua Lê Đại Hành,  nhà vua xuống đồng cày ruộng làm lễ Tịch điền từ năm Thiên Phúc thứ Tám (987) đời Tiền Lê và các đời vua sau đều tiếp tục nghi lễ này cho đến thời Vua Khải Định mới chấm dứt.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gieo hạt xuống đồng 
 Nghi lễ cày tịch điền có ý nghĩa khai mở một năm lao động, cày cấy với mong ước mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà no đủ…
Loading the player ...

Clip Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gieo hạt giống

Theo Tiến Dũng - Trung Kiên (Bee)

Bình luận
vtcnews.vn