Thứ Năm, ngày 24 tháng 5 năm 2012

Đường phố Hà Nội thành những trang sử

Giờ đây, người dân Hà Nội đã có thể học lịch sử bằng cách “dạo phố” theo đúng nghĩa của từ này.

Nhằm bổ sung thêm các kiến thức về lịch sử cho người dân, thời gian vừa qua, nhiều đường phố mang tên các nhân vật lịch sử ở khu vực trung tâm Hà Nội đã được gắn những tấm biển tóm tắt tiểu sử ghi lại họ tên, năm sinh, năm mất, vai trò của nhân vật trong tiến trình lịch sử của đất nước. Những tấm biển tiểu sử này gồm có 2 mặt, được gắn ở đầu đường, gần các ngã ba, ngã tư.

Việc làm này đã nhận được sự đồng tình của nhiều người dân Hà Nội. “Hôm nay lên bờ hồ chơi, tôi thấy thật bất ngờ khi các tuyến phố mang tên danh nhân ở khu vực này đã được gắn thêm những tấm biến giải thích rất ngắn gọn, dễ hiểu và dễ nhớ. Điều này sẽ giúp mọi người có ý thức hơn đối với công lao của những thế hệ đi trước, tăng thêm niềm tự hào về lịch sử dân tộc. Rất mong những tấm biển như thế này sẽ được gắn trên toàn thành phố, không chỉ về tiểu sử của các danh nhân mà còn về ý nghĩa của các địa danh, sự kiện lịch sử gắn với tên phố”, anh Thành, trú tại nhà B6, tập thể Trung Tự chia sẻ.

Được biết, nhiều thành phố trên thế giới đã áp dụng hình thức gắn biển chú giải kể trên cho các đường phố mang tên danh nhân, địa danh lịch sử.

Một số hình ảnh PV ghi nhận:

Nhiều đường phố mang tên các nhân vật lịch sử ở khu vực trung tâm Hà Nội đã được gắn những tấm biển tóm tắt tiểu sử ghi lại họ tên, năm sinh, năm mất, vai trò của nhân vật trong tiến trình lịch sử của đất nước 
Nhờ vậy, người dân Hà Nội giờ đây có thể học lịch sử bằng cách “dạo phố” theo đúng nghĩa của từ này. 
Nhiều tấm được gắn ở ngã tư, nơi người đi xe có thể tranh thủ "học sử" khi dừng xe chờ đèn xanh. 
Cũng có tấm đặt ở xa hơn. 
Nếu những tấm biển tên phố bình thường chỉ có 1 mặt quay ra đường thì "biển tiểu sử" có 2 mặt, 1 mặt quay vào hè phố để người đi bộ cũng có thể đọc. 
Nội dung trên biển rất ngắn gọn, dễ hiểu và dễ nhớ. 
Trên thế giới, nhiều thành phố đã áp dụng hình thức gắn biển chú giải cho các đường phố mang tên danh nhân, địa danh lịch sử. 
Những tấm biển này là một cách bổ sung kiến thức lịch sử hữu ích cho người dân. 
Mong rằng hình thức ‘giáo dục lịch sử’ bằng biển tên phố sẽ được mở rộng trong tương lai. 

Tin liên quan

» Hà Nội tiếp tục có mưa phùn
» Hà Nội: Cửa hàng vẫn đóng cửa nghỉ Tết
» Hà Nội: Xảy ra hai vụ cháy do đốt hương ngày Tết
» Tết của người Hà Nội xưa qua ảnh

Theo
 Đất Việt

 


Chia sẻ:  


Mã xác nhận: loading...
 

Các bài đã đăng

Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?

  • Bật điều hòa hàng ngày
  • Tắm nước mát thường xuyên
  • Tìm nơi râm mát nghỉ ngơi
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến