Theo Đại tá Nguyễn Đăng Lợi, hiện nghi can này đã khai nhận toàn bộ hành vi gây án của mình.
Đại tá Nguyễn Đăng Lợi - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh
Nguyên nhân vụ nổ được xác định là do mâu thuẫn giữa Tiềm với vợ chồng anh Nguyễn Văn Quế và chị Nguyễn Thị Quỳnh.
Vợ chồng Tiềm ở cùng nhà với vợ chồng nạn nhân. Đêm 30/11, Tiềm cài thuốc nổ vào xe chị Quỳnh ở trong nhà ngang. Sáng hôm sau, chị Quỳnh đưa cháu Nguyễn Khánh Vân (SN 2007) - con gái của chị và anh Quế - ra ngoài thì xe phát nổ.
Cũng theo Đại tá Lợi, Tiềm cũng chính là thủ phạm gây ra vụ nổ vào ngày 18/6/2010 tại huyện Kim Môn, Hải Dương. Nạn nhân của vụ này là anh Lê Đức Trung. Anh Trung là bạn của Tiềm nhưng do nghi ngờ vợ có quan hệ với anh Trung nên Tiềm đã lên kế hoạch hại anh Trung.
Cụ thể, ngày 18/6/2010, anh Trung để xe máy Viva ở cổng nhà máy xi măng Hoàng Thạch, nơi anh Trung làm việc và đi liên hoan đến 22h30'. Trong thời gian đó, Tiềm đã cài thuốc nổ vào xe. Khi anh Trung đi liên hoan về lấy xe thì xe phát nổ. Hậu quả anh Trung bị thương, mất chân trái.
Vụ việc này đã được CA tỉnh Hải Dương điều tra ngọn ngành và hiện đang hoàn chỉnh hồ sơ để đưa Tiềm ra pháp luật.
Vụ nổ xe ở Bắc Ninh cho thấy thủ đoạn tội phạm rất tinh vi, có kiến thức về kỹ thuật, vận dụng được tính năng hoạt động của xe.
Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị chức năng trong đó có Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự Bộ Công an tổ chức thực nghiệm lại hiện trường vụ án nổ xe máy. Tiềm đã diễn lại những hành vi của mình trong quá trình gây án. Công an tỉnh Bắc Ninh đang tổ chức khám xét, tìm tang vật liên quan đến vụ án", Đại tá Nguyễn Đăng Lợi nói.
![]() |
| Hiện trường vụ nổ xe. |
![]() |
| Chiếc xe máy bị phá nát sau vụ nổ. (Ảnh độc giả cung cấp) |
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?