TP.HCM: Tai nạn liên hoàn, 4 xe hư hỏng

Thời sựChủ Nhật, 08/01/2012 12:18:00 +07:00

(VTC News) - Cú húc nối tiếp, khiến 4 xe hư hỏng, nặng nhất là chiếc Dylan. Hành khách trên xe buýt và xe taxi được một phen hoảng hốt.

(VTC News) - Lúc 15h15 ngày 7/1, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe (2 xe máy, 2 xe ô tô) đã xảy ra tại ngã tư An Dương Vương – Huỳnh Mẫn Đạt (P.8, Q.5, TP HCM).

Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, Phạm Thành An (SN 1990, ngụ P.5, Q.6, điều khiển xe máy Exiter BKS 59K1-061-54 chạy trên đường Huỳnh Mẫn Đạt đến ngã tư An Dương Vương – Huỳnh Mẫn Đạt thì xảy ra va chạm với  taxi của hãng Vinasun do tài xế Nguyễn Đăng Qúy (SN 1973, ngụ   P.An Lạc A, Q.Bình Tân).

Cả hai dừng xe lại để kiểm tra hư hỏng thế nào. Tuy nhiên do va chạm nhẹ nên thiệt hại không đáng kể, tài xế taxi và xe Exiter chuẩn bị khởi động chạy tiếp thì bất ngờ nghe một tiếng “ầm” lớn vang lên.

Chiếc xe máy Dylan BKS 67K1-7979 nằm kẹt gọn giữa xe taxi và xe buýt BKS 53M-7651 do tài xế tên Trung điều khiển. Lúc này chiếc Dylan và xe buýt chạy cùng chiều nhau trên đường An Dương Vương (từ hướng Q.5 về Q.1).

Cú húc nối tiếp, khiến 4 xe hư hỏng, nặng nhất là chiếc Dylan. Hành khách trên xe buýt và xe taxi được chuyển sang xe khác.

 Hiện trường vụ tai nạn giao thông "dính chùm" - ảnh: H.C

Theo anh Khánh – lái xe Dylan, nguyên nhân chính là do tài xế xe buýt chạy ẩu, húc thẳng vào xe anh. Từ đó theo đà nên đẩy tiếp vào hai xe đang bị va chạm trước đó.

“Khi phát hiện xe buýt chạy tốc độ nhanh từ phía sau tới tôi hốt hoảng nhảy khỏi xe nên may mắn thoát nạn” – anh Khánh cho biết thêm.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Chợ Lớn đã đến điều tiết giao thông, CSGT CA Q.5 có mặt đo đạc hiện trường, cho xe chở 2 xe máy về đội, giải phóng hiện trường sau 30 phút.

Điều đáng nói, trước lúc xảy ra tai nạn cụm đèn tín hiệu giao thông nơi đây không hoạt động, đến khi vụ việc xảy ra, nhân viên phụ trách đèn chiếu sáng công cộng mới đến sửa chữa lại đèn.

Phan Cường 

Bình luận
vtcnews.vn