Bà chủ đã thừa nhận 'luộc' chỗ kín, bắt osin ăn phân

Thời sựThứ Bảy, 07/01/2012 11:05:00 +07:00

(VTC News) – Ban đầu bà Minh chối cãi, nhưng trước những chứng cứ đưa ra, bà Minh đã thừa nhận hành vi bạo hành ôsin khủng khiếp như thời trung cổ.

(VTC News) – Ban đầu bà Minh chối cãi, nhưng trước những chứng cứ đưa ra, bà Minh đã thừa nhận hành vi xối nước nóng vào chỗ kín, bắt ô sin dùng miệng dọn bỉm, ăn phân và ép nhai cả bát ớt cay...

Bà Minh đã thừa nhận hành hạ ôsin
tại cơ quan công an. (Ảnh TPO)
 
Như VTC News đã đưa tin, đầu giờ chiều 06/01, bà Trần Thị Tuyết Minh (SN 1964, quê quán Hà Giang, hộ khẩu thường trú tại Nhật Tảo, Từ Liêm, Hà Nội), người bị tố cáo hành hạ dã man người giúp việc đã đến Công an phường Kim Mã để khai báo vụ việc.

Ban đầu bà Minh phủ nhận hoàn toàn những hành vi trong đơn tố cáo, tuy nhiên, đứng trước những chứng cứ xác đáng mà cơ quan điều tra đưa ra, bà Minh đã thừa nhận hành vi của mình.

Bước đầu, bà Minh khai nhận, lý do bà Minh dội nước nóng vào người bà Phương là do bà Phương bẩn, lười tắm.

Điều này hoàn toàn trái ngược với lời khai ban đầu khi bà Minh lý giải những vết bỏng trên người là do bà Phương không biết sử dụng bình nước nóng hay không biết về viết thương trên vùng kín.


Về hành vi bắt bà Phương ăn phân của cháu ngoại mình, bà Minh lý giải rằng, do bà Phương có tật hay ăn vụng nên mới bắt phải làm như vậy.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai và làm rõ những nội dung khác của đơn tố cáo.

Nguyễn Dũng – Anh Tuân

Bình luận
vtcnews.vn