Vụ đánh cờ tiền tỷ: Bắt tạm giam hai cha con

Thời sựThứ Năm, 05/01/2012 07:40:00 +07:00

(VTC News) - Sau nhiều ngày bị gia hạn tạm giữ hình sự, hai cha con tham gia xiết nợ trong vụ quan chức đánh cờ tướng tiền tỷ đã bị tạm giam 4 tháng.

(VTC News) - Sau nhiều ngày bị gia hạn tạm giữ hình sự, hai cha con tham gia xiết nợ trong vụ quan chức đánh cờ tướng tiền tỷ đã bị tạm giam 4 tháng.

Trao đổi với phóng viên VTC News chiều 4/1, Đại tá Phan Hữu Thúy, người phát ngôn của Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, liên quan đến vụ án đánh bạc của hai quan chức ngành giao thông vận tải ở Sóc Trăng, cơ quan điều tra đã khởi tố, ra lệnh tạm giam cha con ông Nguyễn Thanh Hùng (Hùng “cải lương”) và Nguyễn Thanh Truyền về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra ban đầu nhà chức trách xác định, ông Hùng và con trai chính là người xiết nợ ông Nguyễn Thanh Lèo - nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng theo yêu cầu của ông Trần Văn Tân, nguyên Giám đốc Trung tâm Sát hạch lái xe hạng 3 trực thuộc Trường Trung cấp Nghề khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Vì vậy, ngoài hành vi bị khởi tố trước đó cùng với ông Lèo là “đánh bạc”, cơ quan điều tra đã khởi tố ông Tân thêm hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.


Quán cà phê nơi công an bắt quả tang hai quan chức đánh cờ tướng ăn tiền ở Sóc Trăng. Ảnh: Diễm Hằng 

Vụ án này bị phanh phui từ ngày 22/12/2011 khi ông Lèo báo cơ quan điều tra rằng bị ông Tân xiết nợ thua cờ tướng lên đến 22 tỷ đồng. Do mới trả được khoảng 5 tỷ và nhiều lần đòi nợ không được, ông Tân thuê cha con ông Truyền đòi nợ, đến nhà dọa “xử đẹp” cả nhà.


Vì bị khủng bố tinh thần, sợ  nguy hiểm nên sau khi làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng yêu cầu can thiệp, tối 22/12/2011,  ông Lèo đã chơi “ván cờ ngửa” khi hẹn ông Tân ra quán cà phê Thy Tài 2 ở phường 2, TP Sóc Trăng. Tại đây, ông Lèo đã đánh cờ ăn tiền với ông Tân nhưng đồng thời  lại thông báo việc này cho cơ quan điều tra ập vào bắt quả tang.

Khám xét người của hai quan chức, cơ quan điều tra tạm giữ trên 40 triệu đồng.


Diễm Hằng                                                                             

Bình luận
vtcnews.vn