Giúp trộm chó, trung tá công an bị kỷ luật

Thời sựChủ Nhật, 01/01/2012 06:27:00 +07:00

(VTC News) - Không báo tổ chức khi sống như vợ chồng với một phụ nữ sau khi vợ mất và giúp trộm chó lấy tang vật, trung tá công an bị kỷ luật.

(VTC News) - Không báo tổ chức khi sống như vợ chồng với một phụ nữ sau khi vợ mất và giúp trộm chó lấy tang vật, trung tá công an bị kỷ luật.

Thượng tá Nguyễn Văn Nhỏ - Trưởng Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan này đã đề nghị Công an tỉnh Tiền Giang kỷ luật cảnh cáo Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Đội phó Đội Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Cái Bè.

Về mặt Đảng, ông Dũng cũng bị Đảng ủy Công an huyện cái Bè đề nghị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cái Bè kỷ luật cảnh cáo.


Những sai phạm của ông Dũng bắt nguồn từ lời khai của hai thanh niên trộm chó là Nguyễn Quốc Bảo và Nguyễn Văn Phúc ở Vĩnh Long vào ba tháng trước với nội dung đưa tiền cho ông Dũng để được dẫn đến Công an xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, Tiền Giang giúp đỡ lấy xe máy tang vật bị công an xã tạm giữ. Làm việc với tổ chức, ông Dũng cho biết có giúp trộm chó nhưng không thừa nhận việc nhận tiền.

Sau khi lập đoàn kiểm tra, kết quả xác định ông Dũng không nhận tiền của trộm chó nhưng có đến Công an xã Mỹ Đức Đông giới thiệu quen biết với hai thanh niên “lỡ” có hành vi bắt chó trong đêm ở Mỹ Đức Đông để chủ xe được lấy phương tiện là tang vật trộm chó bỏ lại hiện trường đang bị công an xã tạm giữ. Việc làm này vi phạm vào nguyên tắc của ngành là can thiệp vào việc xử lý của công an xã.

Ngoài ra, Trung tá Dũng cũng được xác định sống như vợ chồng với một phụ nữ nhưng không xin phép, báo cáo tổ chức dù vợ ông đã mất nhiều năm nay.


Diễm Hằng

Bình luận
vtcnews.vn