Lễ hội hoa: Phá hoại sẽ bị xử nặng

Thời sựThứ Sáu, 30/12/2011 02:01:00 +07:00

(VTC News) – “Những hành vi gây rối, ngắt hoa bẻ cành trong quá trình diễn ra Lễ hội hoa Hà Nội 2012 sẽ bị xử lý về tội “Gây rối trật tự công cộng".

(VTC News) – “Những hành vi gây rối, xâm phạm cây cảnh, ngắt hoa bẻ cành trong quá trình diễn ra Lễ hội hoa Hà Nội 2012 sẽ bị xử lý về tội “Gây rối trật tự công cộng” – Thượng tá Phạm Văn Thời, Phó trưởng CA quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội khẳng định.

Lễ hội hoa Hà Nội 2012 mang tên “Hà Nội điểm hẹn Phố và Hoa năm 2012” được đánh giá là lễ hội hoa lớn nhất trong lịch sử tại Hà Nội. Vì vậy, ngoài công tác tổ chức tốt nội dung chương trình thì công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn giao thông phục vụ Lễ hội cũng hết sức quan trọng.

Liên quan đến vấn đề này, Thượng tá Phạm Văn Thời - Phó Trưởng CA quận Hoàn Kiếm cho biết, trong những ngày chuẩn bị và tổ chức Lễ hội, CA quận Hoàn Kiếm đã huy động một lực lượng đông đảo để tham gia bảo vệ an ninh, trật tự.
Tăng cường an ninh để bảo vệ hoa trong Lễ hội hoa năm 2012.

Cũng theo ông Thời, những ngày diễn ra lễ hội sẽ thu hút một lượng lớn du khách về tham quan, du lịch, do đó phương án chống ùn tắc giao thông đã được thực hiện. “Chúng tôi đã bố trí lượng để phân làn giao thông, không chỉ ở khu vực diễn ra lễ hội mà còn phân làn ở các khu vực xung quanh nhằm đảm bảo giao thông xuyên suốt trong thời gian diễn ra lễ hội” – ông Thời cho biết.

Một số tuyến đường xung quanh Hồ Gươm đã thực hiện lệnh cấm xe như tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ…

Trong đêm khai mạc (tối 30/12), lực lượng chức năng sẽ hạn chế người vào khu vực khai mạc. Chương trình khai mạc sẽ được tổ chức nhanh và ngay sau đó sẽ không hạn chế khách tham quan vào khu vực trưng bày.

Về phương án bảo vệ hoa và các vật trưng bày, ông Thời cho biết, Ban tổ chức đã thuê lực lượng vệ sỹ để canh gác thường xuyên, phía CA quận sẽ huy động thêm lực lượng để phối hợp bảo vệ, tuần tra kiểm soát.

“Những hành vi gây rối, xâm phạm cây cảnh, ngắt hoa bẻ cành trong quá trình diễn ra Lễ hội hoa Hà Nội 2012 sẽ bị xử lý về tội “Gây rối trật tự công cộng” – Phó trường CA quận Hoàn Kiếm khẳng định.

Cũng theo ông Thời, việc đảm bảo an ninh trật tự phụ thuộc rất lớn vào ý thức của người đi tham quan. “Tham dự lễ hội, ngắm hoa là một hoạt động văn hoá, là đi thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật, do đó người tham dự lễ hội phải có hành vi văn hoá, phải có trách nhiệm với cộng đồng” – Ông Thời nói.

Theo kế hoạch, chương trình “Hà Nội điểm hẹn Phố và Hoa 2012” sẽ được tổ chức từ ngày 30/12/2011 đến hết ngày 02/01/2012. Lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào 20 giờ tối nay (30/12) tại tượng đài Lý Thái Tổ và các điểm diễn quanh khu vực Hồ Gươm.

Nguyễn Dũng – Anh Tuân

Bình luận
vtcnews.vn