Đã tìm được thi thể 4 chiến sĩ vụ tai nạn chìm tàu

Thời sựThứ Năm, 29/12/2011 02:31:00 +07:00

(VTC News) – 5 chiến sỹ đã được Quân khu 5, Bộ Quốc phòng đề xuất Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phong tặng danh hiệu liệt sĩ và Bộ này đã đồng ý.

(VTC News) – Sáng 29/12, sau 5 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu nạn đã tìm được thi thể 4 chiến sĩ tiểu đoàn D70, BCH Quân sự Quảng Nam trong vụ chìm tàu QNa 0063 hôm 25/12 tại biển Cửa Đại.

Thi thể của hai Trung đội trưởng gồm: Thiếu úy Đinh Văn Duy (quê xã Điện Thọ, H.Điện Bàn, Quảng Nam) và Thiếu úy Nguyễn Hồng Chiến (24 tuổi, quê xã Tam Nghĩa, H.Núi Thành, Quảng Nam) đã nổi lên mặt nước tại khu vực gần chiếc tàu bị nạn.

Riêng thi thể của Trung úy Bùi Phước Tâm, Chính trị viên Đại đội (28 tuổi, quê xã Cẩm Hà, TP.Hội An, Quảng Nam) đã được ghe giã cào của ngư dân tìm thấy trong quá trình rà quét lòng biển.

Sáng 29/12, lực lượng tìm kiếm đã tìm và vớt được 4 thi thể các chiến sĩ Tiểu đoàn D70, BCH Quân sự tỉnh Quảng Nam

Xe chuyên dụng của Bệnh viện Quân y C17 (Đà Nẵng) đã đưa thi thể các chiến sĩ về quê nhà để tổ chức lễ truy điệu và mai táng theo nghi lễ quân đội.

Được biết 5 chiến sỹ đã được Quân khu 5, Bộ Quốc phòng đề xuất Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phong tặng danh hiệu liệt sĩ và Bộ này đã đồng ý.

Trước đó, chiều 27/12, tại vùng biển ven bờ xã Duy Hải (Duy Xuyên, Quảng Nam), ngư dân phát hiện thi thể của Binh nhất Lê Văn Chí (trú xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Ngay sau đó, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức lễ truy điệu Binh nhất Chí tại quê nhà, đồng thời Quân khu 5 cũng hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng.

Hiện còn lại thi thể của chiến sĩ Đặng Ngọc Thiện (19 tuổi, quê ở Bình Sa, Thăng Bình, Quảng Nam) đang mất tích vẫn đang được các lực lượng tiếp tục tìm kiếm.

Bửu Lân-Lê Minh


Bình luận
vtcnews.vn