Dự án Bộ trưởng Thăng 'rắn tay xử' đã về đích

Thời sựChủ Nhật, 25/12/2011 03:26:00 +07:00

(VTC News) - Đây là cảng hàng không có lượng khách đến/đi lớn thứ 3 của Việt Nam, nằm trên trục giao thông hàng không tần suất lớn thứ 10 thế giới.

(VTC News) - Sáng 25/12, Nhà ga hành khách Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đã chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng sau 4 năm thi công.

Theo Bộ GTVT, đây là cảng hàng không có lượng khách đến/đi lớn thứ 3 của Việt Nam, nằm trên trục giao thông hàng không tần suất lớn thứ 10 thế giới và là điểm đến lý tưởng đối với các chuyến bay liên lục địa từ đất liền vượt đại dương.

Nhà ga hành khách Cảng hàng không sân bay Quốc tế Đà Nẵng chính thức khánh thành sau thời gian dài thi công

Nhà ga hành khách Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đã được khánh thành sau 4 năm khởi công xây dựng (24/12/2007) và trễ hẹn gần 2 năm so với tiến độ đặt ra.

Việc đưa Nhà ga mới vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế tại khu vực.

Dự án Nhà ga sân bay quốc tế Đà Nẵng được xây dựng tại khu vực phía Nam Nhà ga cũ, cách trung tâm TP 2km về phía Tây. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.345 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách và vốn do Cụm cảng HK miền Trung vay.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cùng các đại biểu Trung ương và địa phương tham quan Nhà ga trong ngày khánh thành 

Nhà ga mới được xây dựng trên diện tích đất 14.400m2 gồm 3 tầng và 1 tầng hầm với tổng diện tích sử dụng 36.600m2. Diện tích từng khu vực chức năng đủ tiêu chuẩn phục vụ 4 triệu lượt khách/năm  đối với năm 2011 và 6-8 triệu hành khách/năm đối với giai đoạn từ 2015.

Nhà ga mới được thiết kế và thi công theo tiêu chuẩn thẩm mỹ, hiện đại và phù hợp với điều kiện thời tiết miền Trung. Ngoài ra, công năng Nhà ga mới được thiết kế và bố trí thuận tiện cho việc làm thủ tục chung cho cả quốc tế và quốc nội với 36 quầy thủ tục, khu vực check-in cùng các dịch vụ phụ trợ khác.

Sau thời gian dài thi công chậm trễ, tháng 10/2011, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã có những biện pháp mạnh tay thúc đẩy nhanh tiến độ dự án về đích.

Ngày 15/12/2011, Nhà ga mới đã đưa vào khai thác an toàn và hôm nay 25/12, Nhà ga chính thức được khánh thành, chính thức thay thế nhà ga cũ đã xuống cấp, quá tải.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn