1h30' ngày 16/12, tòa nhà EVN bỗng bốc cháy trở lại

Thời sựThứ Năm, 15/12/2011 04:55:00 +07:00

(VTC News) – Khói, lửa đang bao trùm toàn bộ tòa nhà cao 33 tầng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

(VTC News) – Khói, lửa đang bao trùm toàn bộ tòa nhà cao 33 tầng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ấn F5 để tiếp tục cập nhật...

1h30 phút sáng ngày 16/12, Tòa nhà Tập đoàn Điện lực Việt Nam lại bỗng nhiên bốc cháy trở lại. Lực lượng PCCC quận Đống Đa sau đó đã phải cử ngay 2 xe cứu hỏa đến hiện trường để dập tắt đám cháy. Theo đánh giá, đám cháy bùng phát trở lại có thể là do lửa vẫn còn âm ỉ cháy trong các vật liệu bảo ôn. Việc dập tắt đám cháy cũng sẽ dễ dàng hơn khi khói không còn, các phương tiện di chuyển dễ dàng trong đêm.

23h, bác sĩ Phạm Giang Nam, thuộc Trung tâm cấp cứu 115 có mặt tại hiện trường cho biết, nạn nhân cuối cùng trong tòa nhà 29 tầng của Tập đoàn Điện lực đã được tìm thấy và nhanh chóng được chuyển vào bệnh viện trong tình trạng mệt lả và không thể đi được.

21h 50 phút, khi lực lượng cứu hộ chuẩn bị rút khỏi hiện trường thì bất ngờ trên tầng 25 của tòa tháp 29 tầng có một ánh đèn pin từ trên rọi xuống ra hiệu giúp đỡ. Ngay lập tức, lãnh đạo Sở Cảnh sát PCCC đã chỉ đạo các chiến sỹ tức tốc vào tòa nhà để giải cứu nạn nhân. PV VTC News vẫn đang tiếp tục có mặt tại hiện trường để theo dõi cuộc giải cứu.

Sau nỗ lực giải cứu khẩn trương, đến khoảng 20h 45 phút, thông tin từ hiện trường, Đại tá Tô Xuân Thiều, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết có tất cả 36 người bị mắc kẹt trong vụ cháy đã được đưa ra ngoài. Trong đó có 19 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh - Pôn. Hiện chưa có một thông tin nào về thương vong được xác nhận. Đám cháy cơ bản đã được dập tắt.

                 Video giải cứu nạn nhân vụ cháy tòa nhà Tập đoàn Điện lực VN

19h 50 phút, hơn 100 lính đặc công của Bộ tư lệnh Thủ đô đã có mặt tại hiện trường và dũng cảm lao thẳng vào trong tòa nhà. Một số công nhân được đưa xuống mặt đất cho biết, hiện vẫn còn khoảng 4 nạn nhân bị mắc kẹt trên tầng 19. Cách đây vài phút còn có thể liên lạc được với những người này, nhưng đến thời điểm hiện tại mọi thông tin đã bị cắt đứt...

19h 05 phút, hàng chục cán bộ chiến sỹ PCCC, Công an phường sở tại, dân phòng đã được huy động đến hiện trường để giải cứu công nhân bị mắc kẹt. Đã có 5 nạn nhân của vụ cháy bị ngạt khói đã được đưa vào bệnh viện Xanh - Pôn để cấp cứu.

Một nạn nhân được cứu thoát ra khỏi tòa nhà.

16h 50 phút, ngọn lửa ở tầng hầm đã cơ bản được khống chế nhưng khói vẫn còn bốc dày đặc. Một số công nhân được giải cứu khỏi tòa nhà đang trong tình trạng choáng váng đã được các nhân viên ý tế đưa lên xe cấp cứu để hồi phục sức khỏe.

18h 42 phút, hơn 30 chiến sỹ bộ đội của Bộ Tư lệnh Thủ đô đã có mặt tại hiện trường mang theo thang và mặt nạ chống độc lao vào tòa nhà để giải cứu các công nhân mắc kẹt ở trên cao.

18h 35 phút, lực lượng cứu hỏa đã bắt đầu lên được tầng 9 của tòa nhà và đang kiểm tra từng tầng để tìm người bị mắc kẹt. Những công nhân bị mắc kẹt trên tầng cao vẫn đang tiếp tục đập kính của tòa nhà để lấy không khí. Khói từ tòa nhà vẫn tiếp tục thoát ra nghi ngút cả khu vực xung quanh.

Khoảng 17h 40 phút, một số công nhân đứng ở tầng thấp đã được xe thang cứu hỏa đưa xuống đất. Hiện tại vẫn còn khoảng 20 công nhân bị kẹt lại trên các tầng cao.

Được biết, tòa nhà này có 3 tầng hầm. Khoảng 17h30 một số bình khí gas chứa trong tầng hầm phát nổ. Một số công nhân đang bị kẹt lại ở tầng 19 và 33 của tòa tháp cao 33 tầng.

Những công nhân đầu tiên đã được đưa xuống mặt đất.

Những tiếng kêu cứu vẫn liên tục vọng xuống từ những công nhân bị mắc kẹt, họ dùng đủ mọi cách để thông báo với người ở dưới. Nhiều người đã ném dép, ném báo xuống đất và dùng quần áo để vẫy, dùng đèn pin để rọi cầu cứu lực lượng cứu hỏa.

Việc liên lạc được với công nhân đang mắc kẹt hiện rất khó khăn do sóng điện thoại ở khu vực này rất yếu.

Hai tòa tháp của Tập đoàn Điện lực bốc khói đen kịt.

Vào khoảng 16h 20 phút ngày 15/12, tòa nhà của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang thi công có địa chỉ tại số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Tây Hồ, Hà Nội đột nhiên bốc khói và bùng cháy dữ dội.

Từ phía xa, ngọn khói đã bao trùm tòa nhà lớn cao hơn 30 tầng và một tòa tháp nhỏ hơn.

Nhiều tiếng kêu thất thanh phát ra từ trong tòa nhà. Gần 20 phút sau lực lượng cứu hỏa đã có mặt và khẩn trương đưa thang chuyên dụng lên để di chuyển và giải cứu những công nhân đang làm việc trong tòa nhà.

Nhiều xe cứu hỏa khác đang cố gắng tiếp cận hiện trường vì vụ cháy xảy ra vào giờ cao điểm nên giao thông tại khu vực này đang bị tắc nghẽn.

Lực lượng cứu hỏa đang cứu chữa tại hiện trường.

Theo một số người dân, hiện trong tòa nhà nhiều công nhân vẫn đang bị mắc kẹt và không có đường ra.

Một số công nhân đã thoát ra ngoài cho biết, đám cháy xuất phát từ tầng hầm 3 khi một số người đang tiến hành hàn thì bị chập điện. Đám cháy sau đó nhanh chóng lan rộng lên các tầng phía trên.


PV VTC News hiện đang có mặt tại hiện trường và sẽ trực tiếp cập nhật thông tin tới quý độc giả.

Một số hình ảnh trong vụ cháy:


 
 
 
 
 
 
 
 


Ấn F5 để tiếp tục cập nhật…

Lê Việt - Nguyễn Dũng

Bình luận
vtcnews.vn