Mức phí 'khủng', Keangnam vẫn kêu lỗ nặng

Thời sựThứ Tư, 07/12/2011 10:21:00 +07:00

(VTC News) - Giải trình về mức phí mà mình đưa ra, ông Ha Jong Suk cho rằng nếu thu theo mức phí 4.000 đồng/m2 thì không đủ để vận hành toà nhà.

(VTC News) – Chiều 06/12, cuộc họp giữa cư dân và ban quản lý toà nhà Keangnam do UBND huyện Từ Liêm tổ chức và chủ trì đã diễn ra nhằm giải quyết những mâu thuẫn và bất đồng thời gian qua.

Đúng 17 giờ, đại diện các bên liên quan đã có mặt đông đủ tại phòng họp của UBND huyện Từ Liêm. Ông Lê Văn Thư – Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm chủ trì cuộc họp, đại diện Sở Tài chính, Sở Xây dựng (TP Hà Nội), CA Từ Liêm, lãnh đạo xã Mễ Trì. Đại diện cho Công ty THHH một thành viên Keangnam Vina có ông Ha Jong Suk, chủ tịch Keangnam Vina. Đại diện cư dân có bà Trịnh Thuý Mai, trưởng ban đại diện lâm thời cùng một số cư dân khác.

Mở đầu cuộc họp, thay mặt cư dân, bà Trịnh Thuý Mai trình bày việc cư dân không chấp nhận mức phí 18.843 đồng/m2/tháng do phía công ty Keangnam đưa ra và việc này đã khiến phía Keangnam cắt điện của cư dân.

Cư dân KeangNam phản đối BQL tòa nhà vì những chính sách không công bằng.

Do đó, vị đại diện cư dân này yêu cầu phía Keangnam thu mức phí sinh 4.000 đồng theo quy định 4520 của UBND TP Hà Nội, trong khi chờ đàm phán các dịch vụ mở rộng và đảm bảo an toàn, yên ổn đời sống cư dân.

Giải trình về mức phí mà mình đưa ra, ông Ha Jong Suk cho rằng nếu thu theo mức phí 4.000 đồng thì không đủ để vận hành toà nhà. Theo ông Ha, Keangnam làm việc với tinh thần “phục vụ” và không hề có lãi khi cung cấp dịch vụ cho cư dân, nếu cư dân không hài lòng với Keangnam, thì cư dân tự đi tìm nhà quản lý.

“Trong thời gian tìm công ty quản lý vẫn phải đóng mức phí 18,843 đồng/m2, không thể hạ thấp hơn vì mức này cũng đang lỗ” – ông Ha khẳng định.


Trước những mâu thuẫn và xung đột xảy ra ở Keangnam vừa qua, đại diện xã Mễ Trì và CA huyện Từ Liêm yêu cầu công ty Keangnam đã sinh sống trên đất Việt Nam phải chấp hành pháp luật Việt Nam. Yêu cầu cư dân và Keangnam cần giải quyết mâu thuẫn ôn hòa và phối hợp chặt chẽ vớichính quyền, trên cơ sở pháp luật, không gây mất trật tự an ninh khu vực.

Phía sở Xây dựng và Sở Tài chính cũng yêu cầu công ty Keangnam không được cắt các dịch vụ thiết yếu của cư dân và phải chấp hành quy định của UBND Thành phố Hà Nội.

Kết thúc cuộc họp, ông Lê Văn Thư – Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm kết luận: “Tòa nhà Keangnam nằm trên xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm nên thuộc quản lý nhà nước của huyện. Tới đây, huyện sẽ tiến hành thành lập tổ dân phố theo quy định pháp luật”.

Theo ông Thư, việc giải quyết tranh chấp cần tuân thủ luật pháp Việt Nam, yêu cầu hai bên và các cơ quan liên quan cung cấp đầy đủ, thông tin tài liệu có liên quan để tìm ra hướng giải quyết trong thời gian tới.

“Trong thời gian đợi đàm phán và đợi các cấp thẩm quyền giải quyết tranh chấp, công ty Keangnam phải cung cấp đầy đủ dịch vụ cho người dân” – Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm khẳng định.


Nguyễn Dũng – Anh Tuân

Bình luận
vtcnews.vn