Không lo quá tải, không ép giá xe dịp tết

Thời sựThứ Tư, 07/12/2011 07:27:00 +07:00

(VTC News) - “Chúng tôi đã chỉ đạo các bến xe không để xảy ra tình trạng lấy tiền cao hơn giá vé quy định. Vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm".

(VTC News) - Theo kế hoạch phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán của Công ty Quản lý bến xe Hà Nội, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, Công ty dự kiến tăng cường hơn 3.000 lượt xe/ngày.

Không lo quá tải

Đánh giá về nhu cầu đi lại trong dịp Tết năm nay, ông Nguyễn Hoàng Trung, Giám đốc Ban quản lý Bến xe Hà Nội cho rằng, Tết Dương lịch và Âm lịch năm nay được nghỉ dài ngày nên nhu cầu đi lại của hành khách chắc chắn sẽ tăng cao.

“Công ty đã chuẩn bị phương án và tăng cường thêm số lượng phương tiện để đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách”, ông Trung cũng khẳng định.

Theo đánh giá của Công ty quản lý bến xe Hà Nội, trong dịp Tết Dương Lịch 2012, dự kiến lượng khách của các bến xe Hà Nội (bến Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm…) sẽ tăng khoảng 40 - 50% so với ngày thường, lượng khách tăng sẽ tập trung chủ yếu ở các tuyến đường ngắn.

Theo ông Trung, sẽ không thiếu xe đi lại trong dịp Tết. Ảnh chụp tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội).
Trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán, theo ông Trung, thời gian cao điểm sẽ rơi vào các ngày 20, 21/01/2012 (tức 27, 28 tháng Chạp). Dự báo đợt này lượng khách sẽ tăng 3 - 4 lần so với ngày thường, các bến có khả năng bị ùn tắc cục bộ.

Thêm 3.000 lượt xe/ngày

Công ty Quản lý Bến xe Hà Nội đã lên kế hoạch tăng cường xe đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Theo đó, dịp Tết Dương lịch, Công ty tăng cường thêm khoảng 558 lượt xe, chia đều cho 3 bến có số lượng khách tập trung cao (Giáp Bát, Mỹ Đình,Gia Lâm).

Dịp Tết Nguyên đán, số lượng người về quê đông hơn từ 1,5 đến 2 lần so với ngày bình thường, nên lượng xe tăng cường tại các bến hơn 3.000 lượt xe/ngày.

Ngoài ra, phương tiện vận tải dự phòng cũng được bố trí để kịp thời giải tỏa nếu lượng khách về bến quá đông, tránh ùn ứ cục bộ.

Để đảm bảo an toàn và thuận tiện cũng như tránh tình trạng lợi dụng tăng giá vé, ông Trung cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo các bến xe không để xảy ra tình trạng lên xe không có vé, lấy tiền cao hơn giá vé quy định, lái và phụ xe tranh giành khách, ép khách trong sân và ngoài bến. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm”.

Cũng theo ông Trung, sẽ kiên quyết không cho xuất bến nếu vi phạm trong các hành vi như: chở quá tải, hàng hoá lẫn với hành khách, chủ phương tiện uống bia, rượu hoặc sử dụng các chất kích thích...

Lê Việt

Bình luận
vtcnews.vn