Vụ xe Honda nổ: Đau đớn cháu bé phải cắt chân

Thời sựThứ Bảy, 03/12/2011 03:21:00 +07:00

(VTC News) - Hiện bé Vân vẫn đang hôn mê, phải thở bằng máy, trong khi chân trái của cháu bị dập nát và phải cắt bỏ.

(VTC News) – Sau khi được các bác sỹ phẫu thuật, bé Khánh Vân đã qua được cơn nguy kịch. Nhưng hiện vẫn đang hôn mê, phải thở bằng máy, trong khi chân trái của cháu bị dập nát và phải cắt bỏ.

Sáng nay (03/12), trao đổi với Phóng viên VTC News về tình hình sức khoẻ cháu Nguyễn Khánh Vân (SN 2007), Bác sĩ Nguyễn Tiến Quyết – Giám đốc bệnh viện Việt Đức cho biết, hiện cháu bé vẫn đang trong trình trạng hôn mê, vẫn đang phải thở bằng máy do chấn thương não, bỏng toàn bộ vùng ngực, mặt, giác mạc mắt cũng bị bỏng, cụt cẳng chân trái.

Người nhà đang lo lắng cho sức khỏe của bé Vân ngoài phòng cấp cứu.

Cũng theo lời bác sĩ Quyết, khi tiếp nhận cháu bé vào sáng 01/12, chân trái cháu bé đã bị dập nát, nhiều mảnh đã rời ra và bị văng mất. Dù rằng cẳng chân trái của cháu được bảo quản mang tới viện nhưng không thể tiến hành ghép, mà đành cắt lọc những vùng bị dập nát để làm sạch, chống nhiễm trùng.

“Hiện cháu đang được điều trị với những biện pháp tích cực nhất” – Giám đốc Bệnh viện Việt Đức chi biết.

Trong khi đó, tập trung rất đông trước cửa bệnh viện, người nhà cháu bé vẫn đang chờ đợi từng giây từng phút về sự hồi phục của cháu.

VTC News sẽ tiếp tục theo dõi tình hình sức khoẻ của cháu bé và thông tin tới quý độc giả.

Nguyễn Dũng - Anh Tuân

Bình luận
vtcnews.vn