Trần tình của nữ sinh lớp 8 dùng dao 'xử' 2 bạn gái

Thời sựThứ Năm, 24/11/2011 05:30:00 +07:00

(VTC News) – “Em biết lúc này nói lời xin lỗi đã là quá muộn, nhưng em rất biết lỗi và muốn sửa sai” – nữ sinh này vừa khóc vừa nói.

(VTC News) – “Em biết lúc này nói lời xin lỗi đã là quá muộn, nhưng em rất biết lỗi và muốn sửa sai” – nữ sinh lớp 8 đâm 2 bạn học ngậm ngùi nói trong nước mắt.

Như VTC News đã đưa tin về vụ việc “nữ sinh lớp 8 hỗn chiến bằng dao”, hiện nhà trường đang phối hợp với lực lượng công an tiến hành điều tra xác minh.  

Theo tường trình, trong giờ ra chơi nhóm các học sinh nữ gồm Lê Thị Ánh Ngọc (lớp 8C), Hoàng Thị Hoa Hậu (lớp 8A) và Phan Thị Thảo (lớp 8B) đã rủ nhau ra nhà văn hóa để “giải quyết mâu thuẫn” với Hồ Ngọc Ánh và Trần Thị Thu Hương (đều SN 1998, cùng học lớp 8B).

Sau khi “giải quyết” bằng tay chân, Lê Thị Ánh Ngọc đã mở cặp lấy một con dao xông vào đâm bị thương Ánh và Hương khiến một em bị đâm thủng bụng, một em bị thương tích nặng ở chân.

Trần tình về vụ việc, nữ sinh Lê Thị Ánh Ngọc cho biết, hành động bột phát trên của em là do trước đó nhóm em và nhóm của Ánh thường khiêu khích và gây gổ nhau. 

"Sự việc xảy ra em rất biết lỗi và muốn được sửa sai. Sáng thứ 2 vừa rồi em mới nhận quyết định tạm nghỉ học của nhà trường, em rất buồn...”, Ngọc ngậm ngùi.
 Ngôi trường mà các nữ sinh đang theo học

Sau khi sự việc xảy ra, Ngọc cũng đã đến thăm hỏi và gửi lời xin lỗi đến 2 nạn nhân.
Sau một thời gian cấp cứu và điều trị, nữ sinh Hồ Ngọc Ánh đã qua cơn nguy kịch và xuất viện, riêng nữ sinh Trần Thị Thu Hằng hiện vẫn đang được điều trị do vết thương khá sâu ở chân.  

Thầy giáo Hoàng Duy Phúc – Hiệu trưởng trường THCS Hải Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) cho biết, từ trước đến nay trong quá trình học tại trường, đây là lần đầu tiên các em vi phạm, hiện tại 3 em liên quan đã tạm thời bị nghỉ học, nhà trường sẽ có hình thức kỷ luật sau khi có kết quả điều tra của công an. 

Nhà trường cũng đã yêu cầu công an và chính quyền địa phương sớm có kết quả điều tra vụ việc nhằm tránh thiệt thòi cho các em trong quá trình học tập tại trường.


Tâm Huyền
Bình luận
vtcnews.vn