Xe cộ đã có thể đi dưới đáy sông Sài Gòn

Thời sựChủ Nhật, 20/11/2011 01:49:00 +07:00

(VTC News) – Chiều 20/11, hầm Thủ Thiêm chính thức được thông xe trong sự hồi hộp, vui mừng của lãnh đạo các cấp và hàng triệu người dân TP.HCM.

(VTC News) – Chiều 20/11, hầm Thủ Thiêm chính thức được thông xe trong sự hồi hộp, vui mừng của lãnh đạo các cấp và hàng triệu người dân TP.HCM.

Chiều 20/11, hầm Thủ Thiêm, hầm vượt sông Sài Gòn cùng với toàn bộ dự án Đại lộ Đông Tây (Đại lộ Võ Văn Kiệt ngày nay) đã chính thức được thông xe.

Lễ thông xe có sự có mặt của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, lãnh đạo Bộ, ban ngành ở Trung ương cùng rất nhiều các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo TP.HCM.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo Đảng, Chính phủ, TP.HCM, Đại sứ Nhật Bản tại TP.HCM cắt băng khánh thành hầm Thủ Thiêm (Ảnh: N.D) 
Phát biểu tổng kết dự án, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân khẳng định: “Đây là 1 trong những công trình có quy mô lớn, đòi hỏi kĩ thuật cao đã hoàn thành tốt đẹp. Tổng chi phí dành cho việc đền bù, giải tỏa cho dự án ước tính là gần 5.000 tỷ đồng, với hơn 11.000 hộ dân trải rộng khắp 8/24 quận huyện bị giải tỏa.

Đặc biệt, đã có khoảng 7.000 hộ dân bị giải tỏa trắng, hy sinh quyền lợi của mình để bàn giao mặt bằng thi công dự án”. Hạng mục nổi bật, tiêu biểu nhất của dự án Đại lộ Đông Tây chính là công trình đường hầm vượt sông Sài Gòn.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đọc báo cáo tổng kết quá trình thi công hầm Thủ Thiêm và Đại lộ Đông Tây (Ảnh: N.D) 
Qua công trình này, các cán bộ, kỹ sư, công nhân Việt Nam đã được tiếp nhận những kĩ thuật thi công rất tiên tiến của Nhật Bản cũng như của thế giới. Đó sẽ là nguồn nhân lực có chất lượng cao cho tương lai của TP về sau.

Hoàn thành công trình có ý nghĩa lịch sử này sẽ góp phần đưa khu đô thị mới của Thủ Thiêm trở thành một trung tâm tài chính – thương mại – dịch vụ của cả khu vực.

Đại diện Chính phủ Nhật Bản chúc mừng nhân dân TP.HCM nói riêng và VN nói chung với công trình giao thông tầm cỡ trong khu vực như hầm Thủ Thiêm (Ảnh: N.D) 
Người đứng đầu TP.HCM cũng nhấn mạnh đây là một công trình tiêu biểu thể hiện cho tình hữu nghị Việt Nam và Nhật Bản.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã phát biểu hoan nghênh và chúc mừng lãnh đạo, nhân dân TP.HCM hoàn thành công trình có  ý nghĩa lịch sử đối với sự phát triển của TP.HCM và những tỉnh, TP lân cận.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đề nghị TP.HCM cần sớm có kế hoạch khai thác, sử dụng có hiệu quả, phát huy tốt nhất những chức năng mà hầm Thủ Thiêm cũng như toàn bộ tuyến Đại lộ Đông Tây mang lại.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã kí quyết định tặng thưởng Huân chương lao động hạng 2 cho BQL đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TP.HCM, Huân chương lao động hạng 3 cho các cá nhân là GĐ, Phó GĐ của BQL.

Thủ tướng Chính phủ và UBND TP.HCM cũng đã tặng các bằng khen cho những cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp lớn cho sự hình thành, xây dựng và phát triển của hầm Thủ Thiêm, Đại lộ Đông Tây.

Xe của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các vị quan khách là những người đầu tiên thông xe hầm Thủ Thiêm (ảnh: N.D) 
Đúng 15h30 chiều, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các vị quan khách chính thức mở biển danh dự, cắt băng khánh thành và thông xe hầm Thủ Thiêm.


Một số hình ảnh PV VTC News ghi nhận được trong ngày thông xe hầm Thủ Thiêm:

Rất đông các vị lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo TP.HCM có mặt giờ phút quan trọng (ảnh: N.D) 
Sự kiện này cũng thu hút rất đông các PV Việt Nam và Nhật Bản đến tham dự và đưa tin (ảnh: N.D) 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (đứng giữa) tặng thưởng Huân chương lao động hạng 2 cho BQL đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TP.HCM (ảnh: N.D)  
Hầm Thủ Thiêm, 1 trong những hầm vượt sông lớn và hiện đại nhất khu vực đã chính thức thông xe từ 17h chiều 20/11 (ảnh: N.D) 
Các bảng giới thiệu về hầm Thủ Thiêm được đặt ngay đường dẫn chính vào hầm (ảnh: N.D) 
Một cuộc đi bộ với qui mô lớn, thu hút trên 2.000 người dân tham gia tổ chức đi qua hầm Thủ Thiêm ngay sau khi thông xe (ảnh: N.D) 

Việt Dũng
Bình luận
vtcnews.vn