Cô gái hóa bà lão ở Hội An: Do bệnh mề đay

Thời sựThứ Ba, 08/11/2011 05:50:00 +07:00

(VTC News) - BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết, chị Mai (27 tuổi) bị bệnh “Mề đay mãn tính vô căn”, có thể chữa trị để trẻ hơn khoảng 50% so với hiện tại.

(VTC News) - Ngày 8/11, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết, chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (27 tuổi, trú TP Hội An, Quảng Nam) bị bệnh “Mề đay mãn tính vô căn”.

Sáng 8/11, bác sỹ Trần Văn Long, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết, sau khi tiến hành chăm sóc, theo dõi và tổ chức hội chẩn liên viện cho “cô gái hóa bà lão” - Nguyễn Thị Ngọc Mai, BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã có điều trị theo hướng dị ứng.

Hiện sức khỏe của chị Mai có chiều hướng tốt lên với biểu hiện thần sắc trên mặt tươi tỉnh và vui vẻ, những dấu hiệu mất nước, da khô... đã được cải thiện.

"Cô gái hóa bà già" - Nguyễn Thị Ngọc Mai sẽ được điều trị trẻ hơn khoảng 50% so với hiện tại 

“Căn cứ các kết quả sinh thiết tủy xương và sinh thiết da của bệnh nhân Mai có thể kết luận chị Mai bị bệnh “Mề đay mãn tính vô căn” (idiopathic chronic urticaria), không có tế bào mast (dưỡng bào, tế bào vón).

"Trong thời gian đến, bệnh viện sẽ lên phác đồ điều trị. Chị Mai có thể trẻ hơn khoảng 50% nhưng không thể lấy lại khuôn mặt và làn da của cô gái 27 tuổi như tuổi thật của chị", bác sỹ Trần Văn Long, Giám đốc BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết.

Cũng theo các bác sĩ, chị Mai đã điều trị căn bệnh này nhưng dùng những loại thuốc mạnh hơn, không rõ nguồn gốc và lâu ngày làm cho da bị xơ hóa, vì thế khuôn mặt chị bị biến dạng.

Tình trạng của chị Mai là bài học cho nhiều người, nếu cơ thể bị dị ứng về da thì nên điều trị một cách hợp lý tại các bệnh viện, không nên tự dùng các loại thuốc khi chưa có sự hướng dẫn của bác sĩ.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn