Biết sẽ sạt lở nhưng vẫn làm

Thời sựThứ Hai, 07/11/2011 02:08:00 +07:00

(VTC News) – Mặc dù biết về lâu dài, đoạn tường bao che không thể chắn đất, nhưng chủ đầu tư vẫn đổ đất cao và sự cố sập đổ đã xảy ra khiến người dân hoang mang

(VTC News) – Mặc dù biết về lâu dài, đoạn tường bao che không thể chắn đất, nhưng chủ đầu tư vẫn đổ đất cao và sự cố sập đổ đã xảy ra hôm 4/11 khiến hàng chục hộ dân tại KDC Nam cầu Tuyên Sơn hoang mang.

Đối mặt với nguy cơ sụt lún

Theo phản ánh của các hộ dân thuộc khu dân cư Nam Cầu Tuyên Sơn (tổ dân phố 22, phường Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), khu vực giáp tường rào hồ cá làng trẻ em SOS có 21 hộ dân vừa được nhận đất tái định cư tương ứng với 21 lô đất từ số 54-74.

Tuy nhiên, từ khi bắt đầu xây dựng nhà, hàng loạt các sự cố xảy ra khiến người dân rất hoang mang, lo lắng. Và đỉnh điểm là sự cố xảy ra vào trưa ngày 4/11, khi đoạn tường rào giữ đất phía sau nhà dài hơn 30m từ lô 57-61 bất ngờ đổ sập xuống hồ. Sự cố kéo theo đoạn mương nước tương ứng cùng phần đất đắp đổ ụp theo xuống hồ.

Đạn tường rào bao che tại khu vực hồ cá, tiếp giáp với 21 lô đất của các hộ dân đang xây dựng bị đổ sập trưa ngày 4/11 

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình (SN 1960, trú tổ 23, phường Khuê Mỹ), chủ lô đất 64 cho biết: “Khi chúng tôi đang nghỉ trưa thì bất ngờ nghe tiếng ầm rất lớn. Khi ra xem thì cả đoạn tường rào cùng mương nước phía sau nhà ông Lũy (lô 61) đến lô 57 đã đổ ập xuống hồ.

Bức xúc chúng tôi đã điện thoại đến công ty để báo cáo, nhưng họ hứa sẽ cho người xuống xem xét, nhưng khi nào thì chúng tôi chịu. Trước đó, cũng đã có sự cố tương tự, khiến cả chiếc xe máy đào trôi tụt xuống hồ”.

“Đây là khu dân cư do Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng - xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng làm chủ đầu tư, chủ yếu bố trí tái định cư cho các hộ dân tổ 22 (phường Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) bị giải tỏa về đây.

Tháng 9/2011, phía Công ty đã tiến hành giao đất và buộc chúng tôi phải nhận đất xây nhà bằng cách cắt toàn bộ tiền thuê nhà, trong khi chúng tôi vẫn chưa đồng ý. Nguyên nhân chúng tôi không đồng ý là do đất giao quá sát tường rào hồ cá làng SOS, tường rào lại thẳng đứng, không có chức năng chắn đất nhưng lại đổ đắp đất rất cao”, bà Bình cho biết thêm.

Ông Võ Lũy hoang mang trước nguy cơ ngôi nhà mới xây xong phần móng bị sụt lở do tường rào bị đổ sập 

Tại hiện trường vụ sập lở, một đoạn tường rào bao che hồ cá của làng trẻ em SOS cao hơn 3m, dài gần 30m bắt đầu từ lô 57 đến lô 61 bị sập đổ nghiêm trọng đến tận chân móng đá hộc phía bên dưới. Sự cố cũng kéo theo hệ thống mương thoát nước trôi theo. Theo quan sát, sự cố có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của một loạt các căn nhà của các hộ dân đang xây dựng tại đây khi tường rào chỉ cách nhà dân chỉ gần 1m, trong khi nền đất đắp cao đến gần 3 mét so với chân móng hàng rào.

Biết trước nhưng…vẫn làm

Đoạn tường còn lại đang nghiêng và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào nếu có thêm áp lực tác động lên 

Cùng ngày, ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV vật liệu xây dựng-xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng cho biết : “Khu dân cư này do Công ty chúng tôi thực hiện và đã giao đất cho người dân. Bên cạnh đó, đây là đoạn tường rào, bao che phần hồ cá của làng trẻ em SOS, nên để ổn định lâu dài, chúng tôi đang báo cáo với UBND TP Đà Nẵng, đề nghị cấp kinh phí để xây dựng kiên cố tường rào này”.

Tuy nhiên khi được hỏi, tại sao phía sau là tường thẳng đứng không có khả năng chắn đất nhưng đơn vị vẫn đổ đất lên cao và không điều chỉnh diện tích giao đất theo lo ngại chính đáng của người dân đối với đoạn tường rào này, ông Tuấn Anh nói: “Đây là quy hoạch của UBND TP, chúng tôi chỉ là đơn vị thực hiện”.

Sáng 7/11, ông Nguyễn Văn Bường, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV VLXD-XL và KD nhà Đà Nẵng cho biết, "ngay sau khi xảy ra sự cố, chúng tôi đã mời Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công và phối hợp với các cơ quan làng SOS đến hiện trường để đưa ra phương án xử lý sự cố. Dự kiến trong vài ngày nữa sẽ xong thiết kế, khi đó chúng tôi sẽ cho thi công ngay để đảm bảo an toàn cho người dân”.

Theo các kỹ sư xây dựng có kinh nghiệm, việc đổ đất cao lên tường rào bao che không có khả năng chắn đất sẽ không tránh khỏi hiện tượng ập đổ 

“Trước khi giao đất cho dân, chúng tôi cũng đã chờ, theo dõi sự ổn định của tường rào và thấy đảm bảo mới bàn giao cho người dân. Tuy nhiên, về lâu dài, biết đoạn tường này không đảm bảo chắn đất khi người dân đồng loạt cây nhà nên chúng tôi đã lên phương án gia cố, nhưng chưa kịp thi công thì đầu tháng 10/2011 xảy ra sự cố máy đào trượt ngã làm đổ đoạn tường nên buộc chúng tôi phải điều chỉnh lại. Còn việc phản ánh của người dân yêu cầu giao đất lùi lại để kiên cố tường chắn, chúng tôi chưa hề nghe”, ông Bường cho biết thêm.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn