Mẹ ôm xác con 3 tuổi bị xe bồn cán khóc thảm

Thời sựThứ Tư, 02/11/2011 05:45:00 +07:00

(VTC News) – Người mẹ trẻ ôm xác con trai khóc lóc thảm thiết làm nhiều người chứng kiến không cầm được nước mắt.

(VTC News) – Vụ tai nạn xảy ra khoảng 11h trưa ngày 2/11, trước số nhà 61 Nguyễn Tất Thành (phường 13, quận 4, TPHCM), làm cháu Cao Thanh Quốc (3 tuổi) chết tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm 

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, đôi vợ chồng trẻ điều khiển xe máy mang BKS 51C – 0647 chở cháu Quốc ngồi phía trước, lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành, hướng quận 4 về quận 1. Khi đến trước số nhà trên thì xảy ra va chạm với chiếc xe máy khác chạy cùng chiều.

Cú va chạm bất ngờ làm chiếc xe máy của đôi vợ chồng trẻ loạng choạng rồi ngã ra đường. Đúng lúc chiêc xe bồn chở xăng mang BKS 57H – 0850, do tài xế Đậu Kim Lợi (38 tuổi, ngụ tại quận 12) điều khiển chạy tới cán ngang người cháu bé làm cháu chết tại chỗ.

CSGT Công an quận 4 đã lập biên bản điều tra vụ việc. Người mẹ trẻ ôm xác con trai khóc lóc thảm thiết làm nhiều người chứng kiến không cầm được nước mắt. Vụ tai nạn làm đoạn đường Nguyễn Tất Thành ách tắc giao thông trong nhiều giờ đồng hồ.

Quỳnh Mai


Bình luận
vtcnews.vn