Chở quá tải khiến cầu sập, xe rơi sông

Thời sựThứ Ba, 01/11/2011 12:01:00 +07:00

(VTC News) - Do chở quá tải nên khi xe leo lên đến giữa cầu thì nhiều tiếng răng rắc vang lên, cầu oằn xuống và đổ sụp kéo cả xe xuống sông...

(VTC News) - Sự cố sập cầu khiến tuyến đường nối xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) với xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành (Long An) bị ách tắc trong 2 ngày qua.

Khoảng 22h ngày 30/10 tài xế Đào Thanh Nghĩa (SN 1976, ngụ Đà Lạt) lái xe tải 8 tấn BKS 49X-5286 lưu thông trên tuyến Hương Lộ 2 theo hướng Tầm Vu đi đến Chợ Gạo (Tiền Giang). Trên xe tải chất đầy hàng hóa, theo ước tính trên 30 tấn hàng gồm phân chuồng và các vật dụng khác.

Do chở hàng quá tải (trong khi cầu chỉ cho phép trọng tải 8 tấn) nên khi xe leo lên đến giữa cầu thì nhiều tiếng răng rắc vang lên, cầu oằn xuống và đổ sụp, chiếc xe rơi tõm xuống sông.
Số phân bón trên xe hòa nước gây vẩn đục khúc sông. Từ ca-bin xe, tài xế lóp ngóp mò lên bờ với thương tích nhẹ và được sơ cấp cứu tại chỗ.

Được biết, đây là lần sập cầu thứ 2 trong năm 2011. Trước đó, ngày 19/07, một chiếc xe tải chở 40 tấn gạo đi qua cầu cũng đã gây ra sự cố. Sau đó, chính quyền địa phương xây dựng lại cầu mới nhưng đến 30/10, cầu lại sập một lần nữa.

Cầu tải trọng 8 tấn, xe trên 30 tấn đi qua và hậu quả của nó - ảnh: H.C

Cầu Bình Cách bắt ngang qua sông Bình Cách nối liền xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) và xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành (Long An). Sự cố sập cầu khiến giao thông nơi đây bị ách tắc trong 2 ngày qua.

Nhiều người dân phản ảnh, mặc dù cầu chỉ cho phép xe từ 8 tấn trở xuống mới được phép qua, nhưng rất nhiều xe tải trọng lên đến hàng chục tấn vẫn “vượt rào”.

Phan Cường


Bình luận
vtcnews.vn