Tướng Quang: Cảnh sát VN đã làm tốt vai trò

Thời sựThứ Hai, 31/10/2011 05:23:00 +07:00

(VTC News) - Cảnh sát Việt Nam thực hiện tốt vai trò và nghĩa vụ của một nước thành viên trong tổ chức Interpol góp phần ổn định ANTT trong và ngoài nước.

(VTC News) – “Những năm qua, lực lượng cảnh sát Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò và nghĩa vụ của một thành viên, chủ động và tích cực hợp tác chặt chẽ về nhiều mặt với cảnh sát nhiều nước trên thế giới trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia…”
Đó là khẳng định của Trung tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tại Buổi khai mạc kỳ họp Đại hội đồng Interpol diễn ra vào sáng nay (31/10) tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, Hà Nội.
Tham dự Đại hội Interpol lần thứ 80, có Chủ tịch Interpo Khoo Boon Hui, Tổng thư ký Ronald Noblem và rất nhiều lãnh đạo quan chức cảnh sát của các nước thành viên trong tổ chức. 
 Quang cảnh Đại hội Interpol  (Ảnh: Lê Phương)

Phát biểu tại lễ Khai mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò của tổ chức Interpol trong thời gian qua. Theo đó, Interpol Việt Nam đã không ngừng mở rộng quan hệ quốc tế về nhiều mặt, trở thành đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. 
Việt Nam đang nỗ lực cùng các nước và các tổ chức quốc tế ký kết và thực hiện nhiều tuyên bố về hợp tác chống khủng bố quốc tế, chống tội phạm xuyên quốc gia (tội phạm ma túy, lừa đảo, truy nã quốc tế, rửa tiền, mua bán người, tội phạm công nghệ cao…) đồng thời, tích cực đấu tranh, xử lý các hành vi phạm tội giữ vững an ninh và trật tự an toàn xã hội .
Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Trần Đại Quang cho rằng, xu hướng toàn cầu hóa đã mang lại những lợi ích to lớn đối với các quốc gia, song cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức mới đối với lực lượng thực thi pháp luật giữa lực lượng cảnh sát các nước tren thế giới.
Theo đó, Interpol đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong việc điều phối và phối hợp hành động đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia trên phạm vi toàn thế giới.
Lực lượng cảnh sát Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò và nghĩa vụ của một thành viên, chủ động và tích cực hợp tác chặt chẽ về nhiều mặt với cảnh sát nhiều nước trên thế giới trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia góp phần đảm bảo an ninh xã hội trong và ngoài nước.
 
Chủ đề của kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80 đựợc xác định là “Kết nối cảnh sát toàn cầu vì một thế giới hòa bình hơn. Tăng cường quan hệ đối tác xây dựng và năng lực đổi mới”.
Kỳ họp đại hội đồng lần này, lãnh đạo của các quốc gia thành viên trong tổ chức sẽ đánh giá triển khai việc thực hiện các Chương trình, kế hoạch công tác của tổ chức Interpol; Trao đổi kinh nghiệm của các thành viên về đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia theo chuyên đề; Đề ra phương hướng hoạt động cho những năm tiếp theo của tổ chức Interpol phù hợp với xu thế toàn cầu hòa và hội nhập quốc tế.
Tiết lộ về tham luận tham gia tại phiên họp lần này, Lãnh đạo Tổng Cục phòng chống tội phạm, Bộ Công an Việt Nam cho biết, đại diện của Interpol Việt Nam sẽ trình bày việc xây dựng chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm và việc phát huy vai trò của tòan xã hội cùng với việc hợp tác quốc tế. Đại hội đồng Interpol sẽ bế mạc vào ngày 3/11.

Nhiếp Phong


 
Bình luận
vtcnews.vn