Kết luận ban đầu bệnh 'cô gái hóa bà lão' ở Bến Tre

Thời sựThứ Sáu, 28/10/2011 08:00:00 +07:00

(VTC News) – Các chuyên gia đưa ra kết luận ban đầu là chị Phượng bị bệnh tế bào vón, nhão da. Sau thời gian theo dõi, điều trị da chị đã có tiến triển.

(VTC News) – Các chuyên gia cũng kết luận chị Phượng bị bệnh tế bào vón, nhão da. Sau thời gian theo dõi, điều trị da chị có tiến triển.

  
 Chị Phượng 26 tuổi nhưng có gương mặt của một bà lão

Thông tin trên được GS.TS Đặng Vạn Phước – Phó GĐ Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM xác nhận trong buổi hội chẩn bệnh cho chị Nguyễn Thị Phượng (26 tuổi, ngụ ở tỉnh Bến Tre).

Tại buổi hội chẩn này, các chuyên gia kết luận ban đầu là chị Phượng bị bệnh tế bào vón, nhão da và hoàn toàn thống nhất với hướng chẩn đoán, điều trị của Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM.

Theo GS. Phước, hiện bệnh trạng của “bà lão” 26 tuổi đang cải thiện tốt. Tình trạng viêm trên da đã tiến triển. Vấn đề còn lại là công đoạn thẩm mỹ, tạo hình.

BV ĐH Y Dược TP.HCM cho biết, các kết quả xét nghiệm trong nước ban đầu đã xác định được gần hết bệnh trạng của chị Phượng, các kết quả xét nghiệm thực hiện tại nước ngoài sẽ nhằm bổ sung, xác minh thêm.

Dự kiến, vào ngày 31/10 sắp tới, kết quả xét nghiệm của chị Phượng từ Mỹ sẽ có, và đến khoảng ngày 3/11, BV ĐH Y Dược TP.HCM sẽ công bố các thông tin chi tiết.

Lấy chồng vào năm 2006, cô gái 26 tuổi Nguyễn Thị Phượng từ một cô gái xinh xắn, được coi la hoa khôi của vùng bắt đầu thấy ngứa da mặt sau 1 lần ăn hải sản.

Gương mặt sưng nề, nổi sần, bắt đầu biến dạng nhiều hơn sau khi chị dùng thuốc Đông y để chữa trị. Vào năm ngoái, sau hơn 3 năm đi đâu cũng bịt mặt bằng khẩu trang do ngại hàng xóm biết, thấy khuôn mặt của mình bị biến dạng, chị Phượng và chồng bắt đầu chuyển vào Bình Phước sống và làm ăn.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn