TP.HCM: Dân hoang mang sau cái chết của một em bé

Thời sựThứ Tư, 26/10/2011 03:37:00 +07:00

(VTC News) - Thời gian gần đây trên địa bàn quận 11, TP.HCM người dân loan tin gây hoang mang cho nhau về cái chết của một em bé...

(VTC News) - Thời gian gần đây trên địa bàn quận 11 (TP.HCM), người dân loan tin nhau về cái chết bí ẩn của một em bé học tại trường Mầm non Phường 1 (trường Hưng Việt cũ, địa chỉ 8/79 Tân Hóa, P.1, Q.11), nhiều phụ huynh hoang mang không cho con đến lớp.

Theo tìm hiểu PV VTC News, nguyên nhân cái chết của em Đ.V.N.K (28 tháng tuổi, vừa nhập học tại trường) xuất phát từ bệnh tay chân miệng mà báo chí và cơ quan chức năng hiện đang tuyên truyền rộng khắp, liên tục thời gian qua.

Trường Mầm non Phường 1, Q.11, đã có 1 bé tử vong do bệnh tay chân miệng - ảnh: H.C

Bà Trương Thị Việt Liên - Hiệu trưởng Trường Mầm non Phường 1, Q.11 cho biết, những ngày trước đó ở trường bé vẫn khỏe mạnh, ăn uống, vui chơi sinh hoạt bình thường. Đến ngày 13/10, phát hiện bé bị ói, có biểu hiện bất thường, nhà trường liền liên hệ gia đình đón bé về khám bệnh. 

Bé K. không được đưa đến bệnh viện mà lại đưa đi khám tại một phòng mạch bác sĩ tư gần nhà, bé được chẩn đoán mắc bệnh viêm ruột. Gia đình có điện thoại đến giáo viên chủ nhiệm xin phép cho bé nghỉ học. Đến ngày 15/10 bé tử vong.

Tuy nhiên thông tin không được công bố kịp thời chính thức nên đã xảy ra tình hình đồn đoán, gây ảnh hưởng hoang mang trong dư luận, phụ huynh học sinh.

 Thông báo dán trước cổng trường - ảnh: H.C

Hiện nhà trường đã tạm đóng cửa, phía trước cổng có dán thông báo ghi rõ Thư ngỏ ngày 25/10/2011: "Từ ngày 20/10 đến 25/10, đã có 12 ca tay chân miệng và một số ca có dấu hiệu tay chân miệng... Theo chỉ đạo của Trung tâm y tế dự phòng Thành phố, YTDPQ.11 - Phòng Giáo dục - Đào tạo Q.11 cho phép trường tạm ngưng hoạt động từ 26/10/2011 đến hết ngày 06/11/2011 để nhà trường tổng vệ sinh khử khuẩn trường, lớp".

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn