Điều chỉnh giờ học, làm việc: Làm luôn trên diện rộng

Thời sựThứ Sáu, 21/10/2011 01:48:00 +07:00

(VTC News) - Bộ trưởng Bộ GTVT vừa trao đổi với báo chí về việc điều chỉnh giờ học, giờ làm việc cũng như việc đi xe buýt “chữa cháy” nạn ùn tắc giao thông…

(VTC News) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội ngày 20/10 về việc điều chỉnh giờ học, làm việc cũng như việc đi xe buýt “chữa cháy” nạn ùn tắc giao thông…

- Thưa Bộ trưởng! Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) sẽ đề xuất Chính phủ điều chỉnh giờ học, làm việc để chống ùn tắc giao thông giờ cao điểm theo hướng như thế nào?


Trước mắt, Bộ GTVT đang bàn với TP. Hà Nội để tuần tới trình Thủ tướng điều chỉnh giờ học và giờ làm việc.

Hiện Hà Nội đã có trường Đại học học sớm (6 giờ 15 phút) và tan muộn (18 giờ 30 phút) nên không bao giờ gặp cảnh tắc đường.

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng (Ảnh: TZ) 

- Việc điều chỉnh giờ học, giờ làm việc sẽ được thí điểm từng bước, thưa Bộ trưởng?

Không có thí điểm mà bắt tay vào làm trên diện rộng luôn.


- Nhưng người dân bày tỏ nỗi lo học sinh tiểu học, mẫu giáo sẽ không có ai đón khi cha mẹ, ông bà phải làm việc lệch giờ?


Phải chấp nhận, vì số đối tượng này chỉ là phần nhỏ. Không thể đổi giờ chỉ để phục vụ cho các cháu mẫu giáo.

- Bộ trưởng đã đi xe buýt chưa?

Tôi đã nhiều lần đi xe buýt.


- Theo Bộ trưởng thì đây có phải là giải pháp hữu hiệu cho vấn đề ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM hiện nay không?


Việc vận động người dân và công chức đi xe buýt là giải pháp chữa cháy và hiệu quả nhất trong bối cảnh hiện nay.


- Xin cảm ơn Bộ trưởng!


Trần Vũ (ghi)

 

 

Bình luận
vtcnews.vn