Sắp có thêm cầu nối đôi bờ sông Tiền - sông Hậu

Thời sựThứ Tư, 19/10/2011 01:11:00 +07:00

(VTC News) - Khi hoàn thành, tuyến nối Cao Lãnh – Vàm Cống sẽ nối thông Quốc lộ 80, Quốc lộ 30, giảm tải đáng kể cho Quốc lộ 1A...

(VTC News) - Việc tổ chức lễ ký hợp đồng dịch vụ tư vấn cầu Cao Lãnh, tuyến nối cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cống và đường dẫn cầu Vàm Cống có ý nghĩa rất lớn trong tiến trình khởi động dự án xây dựng tuyến kết nối trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long.

Chiều 18/10/2011, tại Hà Nội, đại diện Đại sứ quán Australia, Ngân hàng phát triển châu Á, EDCF tại Việt Nam, Tổng Công ty phát triển và quản lý dự án hạ tầng Cửu Long và Liên danh các nhà thầu tư vấn đã ký hợp đồng dịch vụ tư vấn (thiết kế kỹ thuật và giám sát thi công) Dự án xây dựng cầu Cao Lãnh, tuyến nối Cao Lãnh- Vàm Cống, đường dẫn cầu Vàm Cống, thuộc Dự án kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng Mêkông.

Tổng giá trị hợp đồng là 160 triệu Đô la Australia (AUS), từ nguồn vốn do Chính phủ Australia viện trợ không hoàn lại. Việc xây dựng cầu Cao Lãnh, tuyến nối Cao Lãnh - Vàm Cống và đường dẫn vào cầu Vàm Cống sẽ giảm tải đáng kể cho Quốc lộ 1A qua sông Tiền và sông Hậu (cầu Mỹ Thuận qua sông Tiền và cầu Cần Thơ qua sông Hậu).

Tổng giá trị hợp đồng là 160 triệu Đô la Australia (AUS), từ nguồn vốn do Chính phủ Australia viện trợ không hoàn lại. 

Hiện nay, nhiệm vụ nối thông Quốc lộ 80 qua sông Hậu thuộc về phà Vàm Cống và sông Tiền là phà Cao Lãnh.

Việc xây dựng cầu Cao Lãnh (là điểm vượt sông Tiền) tại vị trí gần phà Cao Lãnh, cầu Vàm Cống (điểm vượt sông Hậu) gần vị trí phà Vàm Cống và tuyến nối Cao Lãnh – Vàm Cống sẽ hình thành trục dọc thứ hai song song với Quốc lộ 1A, có ý nghĩa về phát triển kinh tế xã hội và củng cố an ninh quốc phòng.

Khi hoàn thành, tuyến nối Cao Lãnh – Vàm Cống sẽ nối thông Quốc lộ 80, Quốc lộ 30, rút ngắn cự ly đi lại giữa Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp với Vĩnh Long, Tiền Giang và giảm tải đáng kể cho Quốc lộ 1A.

Sau khi hoàn thành dự án này cùng việc hoàn thành xây dựng tuyến Lộ Lẻ - Rạch Sỏi sẽ hình thành  trục dọc thứ 2 nối từ TP. HCM đến thành phố Rạch Giá (Kiên Giang), đồng thời kết nối với Dự án đường Hành lang ven biển phía Nam đang được xây dựng.

Dự án kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long gồm 6 dự án thành phần với tổng chiều dài khoảng 79km, trong đó giai đoạn 1 của dự án bao gồm việc xây dựng cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống và tuyến nối giữa cầu Cao lãnh và cầu Vàm Cống với chiều dài khoảng 29,3km.

Phát biểu tại buổi ký kết, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức cho rằng, đây là sự kiện đặc biệt có ý nghĩa, đánh dấu thời điểm chính thức bắt tay vào xây dựng Dự án Kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng sông Mêkông.

Lê Việt

Bình luận
vtcnews.vn