Lũ miền Trung, miền Tây làm 59 người chết, mất tích

Thời sựThứ Ba, 18/10/2011 01:11:00 +07:00

(VTC News) – Trong đó, đợt mưa lũ từ 13/10 đến 17/10 tại trung Trung Bộ làm 7 người chết, 4 người mất tích, còn lũ tại ĐBSCL đã làm 48 người chết.

(VTC News) – Trong đó, đợt mưa lũ từ 13/10 đến 17/10 tại trung Trung Bộ làm 7 người chết, 4 người mất tích, còn lũ tại ĐBSCL đã làm 48 người chết.

Ban chỉ đạo PCLB TƯ cho biết, thiệt hại về người trong đợt mưa lũ từ 13/10 đến 17/10  tại khu vực Trung Trung Bộ làm 7 người chết (Quảng Bình 3 người; Quảng Trị 3 người; Huế 1 người).

Cùng với đó, lũ Trung Trung Bộ cũng làm 14 người bị thương (Quảng Bình 8 người; Quảng Trị 1 người; Huế 2 người; Quảng Nam 3 người) và 4 người mất tích (Quảng Bình 1 người; Quảng Trị 2 người; Quảng Nam 1 người).

Trong đợt lũ từ 13/10 đến 17/10/2011, trung Trung Bộ bị ngập 92.145 căn nhà và phải di dời 6.517 hộ dân (Ảnh: VTC News) 

Trong đợt lũ này, trung Trung Bộ cũng phải di dời 6.517 hộ dân. Cùng với đó, bị ngập 92.145 căn nhà, ngập 2.170 ha lúa và 3.556 ha hoa màu bị ngập, hư hại.

Tuy nhiên, thông tin mới nhất về lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi từ Trung tâm dự báo KTTV TƯ, đêm qua (17/10), lũ trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu đã đạt đỉnh là 2,72m, dưới BĐ2 0,28m. Sáng nay (18/10), lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đang xuống. Dự báo, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục xuống. Đến sáng mai (19/10), mực nước trên phần lớn các sông sẽ xuống dưới mức BĐ1; riêng sông Kiến Giang tại Lệ Thủy còn ở mức 2,40m (dưới BĐ3: 0,3m); các sông ở Thừa Thiên Huế ở mức BĐ1 - BĐ2.

Theo đó, tình trạng ngập úng ở vùng trũng và đồng bằng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi sẽ giảm dần. Trung tâm dự báo KTTV TƯ cho biết, đây là tin lũ cuối cùng của đợt lũ này.


Lũ đầu nguồn sông Cửu Long, ĐTM và TGLX biến đổi chậm và vẫn ở mức cao

Về tình hình lũ tại đồng bằng sông Cửu Long, tính đến ngày 17/10/2011, lũ làm 48 người chết.

80.730 nhà bị ngập nước, 21.451 ha lúa bị ngập úng, đê bao, bờ bao bị sạt lở 1.455,7 km và 1.294 km đường giao thông nông thôn bị ngập.

Trong khi đó, lũ đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười (ĐTM) và Tứ Giác Long Xuyên (TGLX) biến đổi chậm và còn ở mức cao.

Dự báo, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng ĐTM và TGLX xuống chậm và còn ở mức cao.

Đến ngày 21/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 4,65m (trên BĐ3: 0,15m), tại Châu Đốc ở mức 4,15m (trên BĐ3: 0,15m); tại các trạm chính vùng ĐTM và TGLX ở mức BĐ3 và trên BĐ3 từ 0,1-0,3m. Trên sông Vàm cỏ Tây tại Mộc Hóa xuống chậm và ở mức 2,7m (trên BĐ3: 0,3m).

Hiện các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.


Kiều Minh

 

Bình luận
vtcnews.vn