2 học sinh rơi xuống kênh chảy xiết mất tích

Thời sựThứ Ba, 18/10/2011 12:39:00 +07:00

(VTC News) – Đến chiều 17/10, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm được thi thể học sinh còn lại trong vụ tai nạn khiến 2 em học sinh rơi xuống kênh chảy xiết.

(VTC News) – Đến chiều 17/10, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm được thi thể học sinh còn lại trong vụ tai nạn khiến 2 em học sinh rơi xuống kênh chảy xiết.

Theo đó, vào khoảng 13h trưa ngày 17/10, tại khu vực Cầu Kênh (mương nước dẫn ra kênh Phú Lộc), ngã ba đường Nguyễn Sinh Sắc giao với đường Tốt Động – Chúc Động (thuộc tổ 89, phường Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), 4 em học sinh trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh (Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đang trên đường đi học dọc bờ kênh thì bất ngờ 2 em bị trượt chân rơi xuống kênh.

Lực lượng công an nỗ lực lặn tìm thi thể học sinh xấu số 

Các em còn lại tìm cách cứu bạn nhưng không thành vì dòng nước chảy quá mạnh. Ngay lúc đó, ông Phạm Thanh (SN 1954, trú tổ 10, phường Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) đi ngang qua nghe tiếng kêu cứu đã nhảy xuống và cứu sống được em Hồ Quyền (học sinh lớp 5 trường Nguyễn Đức Cảnh, trú tại tổ 11, Tô Hiệu, phường Hòa Minh).

Sau khi đưa em Quyền vào bờ, ông Thanh đã nỗ lực bơi trở lại để cứu em còn lại, nhưng nước chảy quá mạnh nên ông đành bất lực. Học sinh xấu số được xác định là Nguyễn Văn Quang (cùng lớp Quyền). Sự việc ngay lập tức được cấp báo đến cơ quan công an Q. Liên Chiểu và các cơ quan liên quan.

Đến 17h30 chiều cùng ngày, mặc dù CA Q.Liên Chiểu đã điều động 20 cán bộ chiến sỹ có mặt, khẩn trương tìm kiếm em Quang, nhưng do mưa lớn kéo dài, nước kênh chảy xiết nên mọi nỗ lực lặn tìm thi thể em Quang vẫn không thành.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn