Công an HN phá vụ cướp ngân hàng trong 30 phút

Thời sựThứ Bảy, 15/10/2011 02:39:00 +07:00

(VTC News) – Chỉ 30 phút điều hành tác chiến, cơ quan CA Hà Nội đã ập vào bắt giữ 5 tên cướp hung hãn khống chế con tin cướp nhà băng.

(VTC News) – Chỉ trong vòng 30 phút điều hành tác chiến, cơ quan Công an TP. Hà Nội đã ập vào bắt giữ 5 tên cướp hung hãn khống chế con tin cướp nhà băng.

Tại buổi tổng duyệt diễn tập chống cướp ngân hàng, tiệm vàng của Công an TP Hà Nội tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (trụ sở 18 Trần Hữu Dực, huyện Từ Liêm, Hà Nội) đã có sự tham gia của hàng trăm đại diện ngân hàng, chủ tiệm vàng lớn, nhỏ trên địa bàn.

Ngay sau khi nhận được tín hiệu báo động, lực lượng Công an cùng chó nghiệp vụ đã có mặt trước sảnh ngân hàng.

Theo kịch bản được dựng sẵn, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 15/10, một xe ô tô du lịch màu trắng chở 5 thanh niên đi vào ngân hàng đóng vai là khách giao dịch. Bảo vệ ngân hàng bước ra giải thích đã đến giờ nghỉ trưa, ngân hàng tạm nghỉ, nếu cần giao dịch thì có thể quay lại vào buổi chiều. Nhưng bất ngờ, các tên này rút súng ra uy hiếp và khống chế  bảo vệ ngay tại sảnh ngân hàng.

Một đối tượng có nhiệm vụ canh giữ người bảo vệ, 4 tên còn lại cầm súng trên tay đi thẳng vào trong và bắn một phát súng để thị uy và khống chế 9 cán bộ ngân hàng còn lại bên trong.

Lực lượng Cảnh sát cơ động nhanh chóng triển khai đội hình.

Ngay lập tức, một trong số nhân viên ngân hàng đã kịp thời bấm nút cấp cứu khẩn cấp. Công an huyện Từ Liêm đã nhận được tín hiệu báo động và nhanh chóng có mặt tại hiện trường với 2 xe chở lực lượng cảnh sát 113.

Tác chiến nhanh chóng, Trưởng Công an huyện Từ Liêm đã báo cáo với UBND huyện Từ Liêm, đồng thời báo cáo lên Công an TP Hà Nội và tổ chức chỉ đạo các lực lượng tại chỗ bao vây tòa nhà đang bị kẻ cướp khống chế.

Nhiều loại xe đặc chủng đã được huy động đến hiện trường để bắt giữ nhóm cướp và giải cứu nhân dân.

Mệnh lệnh giải tán dân cư khỏi khu vực nguy hiểm nhanh chóng được thực thi. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo giải quyết vụ án.

Nhiều lực lượng chiến đấu như cảnh sát hình sự, cảnh sát truy nã tội phạm, cảnh sát cơ động đã có mặt, bao vây toàn bộ toà nhà.

Chỉ khoảng 30 phút, nhóm cướp đã bị khống chế và bắt giữ.

Một người thương thuyết với những tên cướp có mặt và hướng loa vào trong ngân hàng để thuyết phục. Những tên cướp đưa ra yêu cầu cần có một chiếc xe taxi đến để chúng có thể di chuyển.

Ngay sau đó, một chiếc xe taxi đã có mặt trước sảnh. Tên cướp khống chế bảo vệ rồi đi ra phía xe taxi, nhưng vừa định bước vào hắn đã bị lực lượng công an khống chế.

Hàng chục các chiến sĩ cảnh sát hình sự được lệnh đã lập tức ập vào bên trong ngân hàng. Nhiều tiếng súng nổ đã đồng loạt vang lên bên trong. Một lúc sau, các tên cướp đã bị đưa ra ngoài. Xe cứu hoả, xe cấp cứu 115 ở bên ngoài đã hú còi đợi sẵn. Một trong số 5 tên cướp bị thương được đưa lên xe cấp cứu và di chuyển ngay đến bệnh viện gần nhất.

Sau 30 phút tổng duyệt diễn tập nhanh chóng, vụ cướp ngân hàng đã được các chiến sĩ Công an triệt phá thành công.

Quang Tùng – Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn