Sóng đánh tan nát đường ven biển Hội An

Thời sựThứ Bảy, 08/10/2011 08:38:00 +07:00

(VTC News) – Sau cơn bão số 6, hơn 500m đường ven biển Cửa Đại TP Hội An bị đánh tan nát. Nhiều vị trí, nước biển xâm thực làm xói lở đến sát mét đường.

(VTC News) – Sau cơn bão số 6, hơn 500m đường ven biển Cửa Đại TP Hội An bị đánh tan nát. Nhiều vị trí, nước biển xâm thực làm xói lở đến sát mép đường gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông đối với phương tiện đi qua đây.

Có mặt tại tuyến đường ven biển Cửa Đại Hội An, hơn 500m vỉa hè đường ven biển bị sóng đánh tan nát, hàng chục công nhân Cty Công trình công cộng Hội An hối hả gia cố mái ta tuy bằng hàng ngàn bao cát.

Hơn 500m đường ven biển Hội An bị sóng biển đánh sạt lở nghiêm trọng được gia cố bằng bao cát 

Một công nhân cho biết, trước đây, đoạn đường này cũng đã bị sóng đánh xói lở. Trước sự việc, chính quyền địa phương đã cho đóng cừ tre phía bên ngoài và kè rọ đá để hạn chế sóng đánh nhưng không ăn thua.

“Liên tiếp cơn bão số 5 và số 6 đã đánh toác cả đoạn đường dài hơn 500m này. Chính quyền TP đã gia cố bằng các tấm bê tông ngăn sóng, các ống cống để giảm lực và chúng tôi thì chèn bằng bao cát. Nếu không gia cố, toàn bộ đoàn này sẽ bị kéo bay xuống biển chớ không chơi đâu”, công nhân này nói.

Cừ chắn, tấm bê tông gia cố cũng bị đánh sạt 

Trước sự cố, ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, năm 2009, sóng biển cũng đã đánh sạt mái taluy của hơn 500m tuyến đường ven biển. Bộ NN&PTNT, UBND TP Hội An đã tiến hành gia cố bằng rọ đá với kinh phí hàng trăm triệu đồng. Đến liên tiếp 2 cơn bão số 5 và số 6 vừa rồi, sóng biển đánh và kéo một khối lượng lớn rọ đá ra ngoài gây sạt lở nghiêm trọng.

“Mới đây, Bộ NN&PTNT đã duyệt dự án kiên cố mái taluy với kinh phí khoảng 8 tỷ đồng. Trong thời gian chờ cho thời tiết ổn định để thi công, lực lượng công nhân đã khắc phục bằng bao tải cát, tấm lát, vải bạc, cừ tre. Và có thể nói tình hình đã tạm ổn”, ông Dũng cho biết thêm.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn