Móc túi trên xe buýt: Bắt rồi phải thả

Thời sựThứ Sáu, 07/10/2011 02:14:00 +07:00

(VTC News) - Kẻ móc túi bị bắt quả tang với số tiền dưới 2 triệu đồng chỉ có thể xử lý phạt hành chính.

(VTC News) - Kẻ móc túi bị bắt quả tang với số tiền dưới 2 triệu đồng chỉ có thể  xử lý phạt hành chính.
Trao đổi với PV VTC News, Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45 – Công an Hà Nội) cho biết, vấn nạn trộm cắp xe buýt đang trở thành một vấn đề nhức nhối. “Giám đốc Công an Hà Nội rất quan tâm về vấn đề này” - Thượng tá Hải nhấn mạnh. 
Video liên quan
Thanh niên nghẹn ngào van xin kẻ móc túi trên xe
 Những vụ móc túi táo tợn trên xe buýt

Theo lời của Thượng tá Hải, trong thời gian qua, Công an Hà Nội đã cử cán bộ điều tra nhằm chống lại tình trạng trộm cắp diễn ra trên xe buýt. Công an đấu tranh rất đã diễn ra rất quyết liệt.

Công an Hà Nội cũng đã cử người “thâm nhập” trên các tuyến xe buýt để nắm bắt hoạt động của những đối tượng trộm cắp này. Tuy nhiên, việc bắt quả tang những đối tượng này không phải là điều dễ dàng bởi “những kẻ trộm cắp trên xe buýt thường lưu động, nay đây mai đó, không có địa chỉ cư trú cụ thể”, ông Hải cho hay.
 Thượng tá Đào Thanh Hải

Cũng theo Thượng tá Hải, những đối tượng trộm cắp trên xe buýt thường hoạt động theo nhóm, có đồng phạm. “Khi chúng móc túi xong, chúng thường trao tay cho đồng bọn trên xe. Hành động này diễn ra rất nhanh” - Thượng tá Hải nói.
Hiện nay việc xử lý những đối tượng trộm cắp trên xe buýt cũng đang gặp phải nhiều vấn đề. Theo đó, những đối tượng bị bắt quả tang chỉ có thể truy tố khi giá trị tài sản trên 2 triệu đồng. Dưới 2 triệu đồng thì chỉ có thể  xử lý phạt hành chính.
Hiện nay đó là phần lớn các đối tượng đi xe buýt là những người có thu nhập thấp trong đó chủ yếu là sinh viên, người lao động nghèo…Về vấn đề này, Thượng tá Hải cũng chia sẻ cảm thông đối với những người dân bị trộm móc túi.
“Công an Hà Nội cũng đã thành lập cả một tổ chuyên đề để đấu tranh chống lại những tên trộm cắp hành nghề ở xe buýt. Thực tế hiện nay nhiều loại tội phạm tràn về Hà Nội hoạt động rất khó kiểm soát, thêm vào đó là đạo đức lối sống của một bộ phận hiện nay đang xuống cấp” - Thượng tá Hải giải thích.
Thượng tá Hải cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, khi phát hiện mình bị móc túi, trộm cắp có thể liên hệ trực tiếp qua đường dây nóng để phản ánh thông tin. Phòng Cảnh sát hình sự hiện đã cung cấp các hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý.
Dưới góc độ Luật, Luật sư Vũ Văn Đảng, Trưởng văn phòng Luật sư Vũ Văn Đảng (Đoàn LS tỉnh Thái Bình) cho biết: “Đối tượng trộm cắp xe trên xe buýt nếu bị phát hiện, xử phạt hành chính đối với tang vật dưới 2 triệu đồng, trên 2 triệu đồng thì khởi tố. Nếu bắt lần hai sẽ không tính đến giá trị tài sản mà khởi tố theo đúng quy định”.

Riêng đối với những đối tượng tiếp tay cho trộm cắp trên xe buýt cũng sẽ bị khởi tố theo đúng quy định về tội chứa chấp tội phạm.
Quang Tùng - Phan Mạnh
Bình luận
vtcnews.vn