Nạn nhân tử vong vụ sập khách sạn đang có thai

Thời sựThứ Hai, 03/10/2011 11:17:00 +07:00

(VTC News) - Ông Hệ chỉ nhớ mình bị vật liệu chèn quanh người, những người khác cũng bị mắc kẹt hoảng sợ khóc lóc thảm thiết...

(VTC News) - Thông tin từ phía bệnh viện cho hay, trong quá trình cứu chữa nạn nhân Mai, họ phát hiện chị đang mang trong mình một thai nhi 2 tháng tuổi.

Như VTC News đã đưa tin, khoảng 15 giờ ngày 2/10, một nhóm công nhân đang đứng đổ bê tông của sảnh khách sạn Sailing Tower Hotel, đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thì xảy ra tai nạn. Hậu quả làm chị Lê Thị Mai (SN 1969 - trú ở xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) tử vong, 8 người khác bị thương đang được nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh.

Thông tin từ phía bệnh viện cho hay, trong quá trình cứu chữa nạn nhân Mai, họ phát hiện chị đang mang trong mình một thai nhi 2 tháng tuổi. Tối cùng ngày, thi thể chị Mai được gia đình đưa về quê mai táng.

Từ vị trí nhóm công nhân đứng đổ bê tông cao so với mặt đất một khoảng hơn 10m. 

Liên quan đến vụ việc, phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi với những người nằm điều trị tại bệnh viện để tìm hiểu hiện trường lúc xảy ra.

Ông Phan Văn Hệ (53 tuổi - trú xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) kể lại, ông cùng những người khác đang đứng đổ bê tông của sảnh khách sạn thì bất ngờ toàn bộ đổ ập xuống. Ông Hệ chỉ nhớ mình bị vật liệu chèn quanh người, không thể tự thoát ra ngoài, những người khác cũng bị mắc kẹt hoảng sợ khóc lóc thảm thiết. Sau đó, ông may mắn được một bảo vệ kéo ra ngoài.

Cùng hoàn cảnh với ông Hệ, những công nhân khác cũng chỉ kể lại nôm na về quá trình đang đổ bê tông, vụ việc bất ngờ xảy ra không kịp phản ứng. "Mọi thứ xảy ra quá nhanh, chúng tôi đang làm thì mọi thứ đổ ập xuống, tất cả cùng bị vật liệu chôn sống" - anh Nguyễn Thanh Bình (48 tuổi - quê xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết.

Tất cả những người nhập viện đều bị tổn hại về sức khỏe và tinh thần rất lớn, người thì bị gãy xương sườn, người bể xương bánh chè, người thì vỡ xương đầu gối.

Sáng nay (3/10), lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trở lại hiện trường cùng với tổ điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hồng Thắng

Bình luận
vtcnews.vn