Thanh Hóa: Tàu hàng 1.000 tấn kẹt trong bão

Thời sựThứ Sáu, 30/09/2011 06:09:00 +07:00

(VTC News) - Tàu hàng Đức Minh 18 chở 1.000 tấn xi măng bị mắc kẹt vào cồn cát cách bờ biển xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá) 4 hải lý.

(VTC News) - Tàu hàng Đức Minh 18 chở 1.000 tấn xi măng bị mắc kẹt vào cồn cát cách bờ biển xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá) 4 hải lý. Trước khi bão đổ bộ, 39 người trên tàu đã được cứu, con tàu đành phải bỏ lại biển khơi.

Phương án lai dắt con tàu trên đã được triển khai từ sáng 29/9 nhưng do tàu bị lún sâu dưới cát tới 80cm và gãy chân vịt nên kế hoạch không thành.

39 lao động trên tàu Đức Minh 18 được giải cứu trước khi bão số 5 đổ bộ. 

Sáng 30/9, trước khi bão số 5 đổ bộ, Hải đội Biên phòng II, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá đã tiến hành giải cứu thành công 12 thuyền viên cùng 27 công nhân trên tàu.

Con tàu cùng toàn bộ hàng hoá đành phải bỏ mặc cho mưa to, sóng lớn khi bão đổ bộ.

Được biết, tàu hàng Đức Minh 18 có công suất 420 CV của ông Phan Đức Minh ở Ninh Bình đã bị mắc kẹt tại đây từ ngày 27/9. Khi bị nạn, tàu đang chở 1.000 tấn xi măng trên đường từ cảng Ninh Phúc (Ninh Bình) đi Nha Trang.


Trần Đông

Bình luận
vtcnews.vn