Uyên Linh ký cam kết chấm dứt khai thác mật gấu

Thời sựThứ Sáu, 30/09/2011 06:17:00 +07:00

(VTC News) - Chữ ký thứ 100.000 sẽ được thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010 Uyên Linh ký, kêu gọi mọi người cùng góp phần bảo vệ loài gấu đang tuyệt chủng.

(VTC News) - Chữ ký thứ 100.000 sẽ được thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010 Uyên Linh ký, kêu gọi mọi người cùng tham gia để chấm dứt hoàn toàn hoạt động khai thác gấu lấy mật, góp phần bảo vệ các loài gấu.

Sự kiện này sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 30/9 tại TTTM Picomall (Hà Nội) do Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) tổ chức, nhằm đánh dấu lá phiếu cam kết thứ 100.000 từ các hoạt động cộng đồng cùng sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng trong các lĩnh vực thể thao, điện ảnh và âm nhạc vào cam kết này.

Ca sĩ Uyên Linh Vietnam Idol 2010 với vai trò là người ký lá phiếu thứ 100.000, cam kết không sử dụng mật gấu và các sản phẩm từ gấu.  

Chiến dịch này cũng là một phần trong nỗ lực của ENV, cam kết của Chính phủ và các tổ chức đối tác nhằm chấm dứt việc nuôi nhốt và buôn bán gấu ở Việt Nam. Đồng thời, cũng nhằm ngăn chặn hoạt động chích hút mật phi nhân đạo đang góp phần xóa sổ gấu hoang dã, không chỉ tại Việt Nam mà ở khắp Đông Nam Á.

Ông Trần Việt Hưng, Giám đốc Điều hành ENV cho biết, bên cạnh hàng nghìn lá phiếu cam kết thu được từ các hoạt động truyền thông trong vài năm qua, người dân dường như đều mong chờ các trang trại gấu chấm dứt hoạt động.

Việt Nam chúng ta có hai loài gấu là gấu chó và gấu ngựa. Cả hai loài vật này đều thuộc nhóm IB của Nghị định 32/2006/NĐ-CP (nhóm các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại). Tuy nhiên, cả hai loài gấu này đều đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắt và buôn bán trái phép.

Phòng Bảo vệ ĐVHD của ENV cũng ghi nhận được hơn 3.700 vụ vi phạm liên quan đến ĐVHD từ người dân và các nguồn khác, trong đó có 943 vụ liên quan tới gấu.  

Thời kỳ đỉnh điểm về sử dụng mật gấu và các sản phẩm làm từ gấu (năm 2005), đã có khoảng 4.500 cá thể gấu bị nuôi nhốt tại các trang trại, hầu hết trong số đó đều có nguồn gốc từ tự nhiên. Đến nay, trên cả nước vẫn còn khoảng 3.000 cá thể gấu nuôi nhốt tại gần 750 cơ sở trên khắp cả nước, đa phần những cá thể gấu này đều đã được đăng ký theo chương trình của Bộ NN&PTNT với mục tiêu là ngăn chặn gấu mới vào trang trại và từng bước chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu thông qua quá trình chết tự nhiên.

ENV đang hợp tác với Hiệp hội Bảo vệ Động vật Thế giới (WSPA) cùng các tổ chức khác như Tổ chức Động vật châu Á (AAF) và tổ chức Free the Bears để chấm dứt hoạt động nuôi nhốt và buôn bán gấu ở Việt Nam.

Phòng Bảo vệ ĐVHD của ENV đã ghi nhận được hơn 3.700 vụ vi phạm liên quan đến ĐVHD từ người dân và các nguồn khác, trong đó có 943 vụ liên quan tới gấu. Với sự tham gia cả trực tiếp và gián tiếp của ENV, tổng cộng 37 cá thể gấu trái phép và chưa được đăng ký đã bị tịch thu. Ngoài ra, 34 cá thể gấu con khác cũng đã bị tịch thu ngay trước khi chuẩn bị được đưa vào các trang trại. Bên cạnh việc thường xuyên giám sát các trang trại gấu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ENV đã triển khai một chương trình tác động vào tâm lý của chủ các trang trại gấu trên khắp cả nước từ đầu năm 2011.

Phòng Tư vấn Pháp luật và Chính sách của ENV cũng đã và đang làm việc trực tiếp với các Đại biểu Quốc hội, các bộ, ngành liên quan, cùng các nhà lãnh đạo địa phương để tăng cường luật pháp và chính sách bảo vệ ĐVHD tại Việt Nam.

 
Kiều Minh
Bình luận
vtcnews.vn