Ngân sách chi tiền lương cho viên chức sẽ giảm?

Thời sựThứ Sáu, 30/09/2011 06:12:00 +07:00

(VTC News) – Bộ Nội vụ dự kiến sẽ đổi mới tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập, để tự thu – tự chi, giảm gánh nặng ngân sách….

(VTC News) – Bộ Nội vụ dự kiến sẽ đổi mới tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập, để tự thu – tự chi, giảm gánh nặng ngân sách….

Giảm chi ngân sách để "kích" tính tự chủ, tự thu - tự chi của các đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh: Hoàng Hà (Vnexpress) 

Để nâng lương cho công chức, viên chức ở các đơn vị sự nghiệp công lập (bệnh viện, trường học…) và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, Bộ Nội vụ dự kiến sẽ đổi mới cơ chế tài chính với khu vực này.

Trước hết vẫn phải đảm bảo mức lương tối thiểu đơn vị sự nghiệp công lập bằng mức lương này ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Quy định bảng lương ở 2 khu vực này tương đương nhau.

Tuy nhiên, tiền lương thực nhận của viên chức ở đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được trả theo vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp theo quy định của Luật Viên chức và phụ thuộc vào nguồn thu (từ Ngân sách và xã hội hoá), kết quả hoạt động và do đơn vụ quyết định.

Tiến tới sự nghiệp công lập thu phí (giá) dịch vụ, tính đủ tiền lương và từng bước tính đủ các chi phí khác; đơn vị sự nghiệp thực hiện hạch toán thu – chi (không vì lợi nhuận). Ngân sách sẽ thanh toán cho các đối tượng chính sách, các dịch vụ không có thu mà Nhà nước phải đảm bảo.

Từng bước trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp, xoá bỏ bao cấp qua giá, phí dịch vụ. Chuyển từ cơ chế xin – cho kinh phí sang hình thức đặt hàng, trên cơ sở định mức hoàn thành về kinh tế - kỹ thuật…

Nhưng những đối tượng chính sách xã hội vẫn sẽ được Nhà nước hỗ trợ, được thụ hưởng các dịch vụ này.

Thực hiện minh bạch hoá các hoạt động liên kết các đơn vị sự nghiệp công, khắc phục công – tư lẫn lộn.

 

Phương Đông

Bình luận
vtcnews.vn