Hà Nội xử lý nghiêm cán bộ vi phạm giao thông

Thời sựThứ Tư, 28/09/2011 09:00:00 +07:00

(VTC News) - Chủ tịch TP Hà Nội đề nghị lãnh đạo các cơ quan phối hợp với CA Thành phố xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm luật giao thông.

(VTC News) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa đề nghị lãnh đạo các cơ quan phối hợp với Công an Thành phố kiểm điểm, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan cố tình vi phạm luật giao thông.

Theo văn bản số 8181/UBND-GT về việc phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đô thị và thực hiện dừng, đỗ phương tiện, sử dụng hè phố, lòng đường theo quy định, vừa được UBND TP. Hà Nội ban hành, Chủ tịch Hà Nội đánh giá, thời gian qua, thành phố đã chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý mạnh các trường hợp đỗ, dừng phương tiện giao thông trên hè phố, lòng đường sai quy định. Bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định…

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa lập được trật tự trong việc phân làn, phân luồng, đỗ, dừng phương tiện giao thông, nhất là khu vực trụ sở các cơ quan, đơn vị, nơi công cộng.

 UBND Thành phố Hà Nội lại ra văn bản chỉ đạo xử lý nghiêm cán bộ cố tình vi phạm luật giao thông đường bộ. Ảnh: internet
Cũng theo Chủ tịch Thành phố, hiện ý thức của người tham gia giao thông chưa cao, tình trạng dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Các phương tiện để lộn xộn trên hè phố, lòng đường làm phức tạp thêm tình trạng ùn tắc giao thông trong đô thị.

Bên cạnh đó, số lượng phương tiện giao thông cá nhân đăng ký và hoạt động trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng nhanh, khiến cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được.

Nhằm tăng cường trật tự đô thị, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, Chủ tịch Thành phố đề nghị lãnh đạo các cơ quan Trung ương và của thành phố sắp xếp khu vực đỗ phương tiện cho cán bộ công nhân và khách đến làm việc không ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Chỉ đạo lực lượng bảo vệ của cơ quan hướng dẫn phương tiện ra, vào cơ quan đảm bảo an toàn, dừng, đỗ phương tiện đúng nơi quy định.

Đối với các cơ quan đơn vị không thể bố trí được khu vực đỗ phương tiện trong khuôn viên, phải liên hệ với Sở Giao thông vận tải Hà Nội để thống nhất phương án sắp xếp.

Lê Việt

Bình luận
vtcnews.vn