Lật thuyền, hai vợ chồng chết thảm khi đánh cá

Thời sựThứ Hai, 26/09/2011 03:08:00 +07:00

(VTC News) - Khi bủa lưới, thuyền bị lật khiến vợ chồng anh Phạm Thăng chết thảm. Nguyên nhân được xác định do gió to, thuyền úp ngược khiến anh chị chết ngạt.

(VTC News) - Trong khi đang bủa lưới, thuyền bị lật khiến hai vợ chồng anh Phạm Thăng chết thảm. Nguyên nhân được xác định do gió to, thuyền úp ngược khiến anh chị chết ngạt.

Theo đó, khoảng

18h30 ngày 25/9, trong lúc bửa lưới ở khu vực sông Đại Giang, anh Phạm Thăng (50 tuổi), cùng vợ là chị Nguyễn Thị Chung (42 tuổi), trú tổ 3 - Lương Hậu, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế bị lật thuyền chết thảm.

Được biết, thời điểm hai vợ chồng anh Thăng gặp nạn, thời tiết ở Thừa Thiên Huế gió lớn kèm mưa to. Trong lúc hành nghề giăng lưới, không may mắn anh Thăng cùng vợ bị lật thuyền chìm trên sông.

Nhân chứng kể lại, thời điểm gặp nạn,

người dân có phát hiện tiếng kêu cứu của anh Thăng và chị Chung. Tuy nhiên, do trời tối, nước chảy xiết, kèm theo mưa to, mọi người đau xót nhìn vợ chồng nạn nhân bị cuốn theo dòng nước chảy xiết.

Đến 15h chiều 26/9 mưa vẫn lớn trên địa bàn TT- Huế 

Sau khi nghe báo cáo, Công an

phường Thủy Lương, TX Hương Thủy đã huy động 6 chiếc ghe, mộtđò máy để cứu vớt. Mặc dù đội cứu hộ tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm kiếm được hai nạn nhân. Để tăng thêm lực lượng, lúc 22h ngày 25/9, hai chiếc ca nô của công an huyện Phú Vang và công an thị xã Hương Thủy cũng được huy động để tham gia trục vớt.

Đến sáng nay (26/9), lúc

11h thi thể của chị Chung đã được phát hiện tìm thấy. Khoảng 30 phút sau, đơn vị cứu hộ cũng tìm thấy anh Thăng. Hiện hai nạn nhân xấu số đã được đưa về nhà an táng. Người dân địa phương cho hay, vợ chồng anh Thăng có 4 người con. Hoàn cảnh gia đình anh thuộc diện khó khăn. Hằng ngày, việc giăng lưới là nghề chính của gia đình anh chị.

Trần Viết Long
Bình luận
vtcnews.vn