Mẹ sát thủ Lê Văn Luyện đang nằm viện

Thời sựThứ Hai, 26/09/2011 12:37:00 +07:00

(VTC News) - Bà Đỗ Thị Thơm, mẹ của sát thủ Lê Văn Luyện hiện đang phải gánh chịu cú sốc về tinh thần. Sức khỏe yếu, phải nằm viện.

(VTC News) - Bà Đỗ Thị Thơm (mẹ của sát thủ Lê Văn Luyện) hiện nay đang nằm viện do phải chịu đựng những cú sốc quá lớn. Đó là thông tin mới nhất đựợc bà ngoại của sát thủ Luyện xác nhận.

Đúng một tháng sau khi Lê Văn Luyện ra tay thảm sát cả gia đình anh Ngọc, chị Chín tại tiệm vàng Ngọc Bích, chúng tôi đã trở lại phố Sàn (Lục Nam, Bắc Giang). 

Người hàng xóm ngay cạnh nhà sát thủ Luyện cho biết, đã lâu rồi không thấy một ai quay trở lại căn nhà này. Thậm chí không một ai ở đây biết những thành viên còn lại trong gia đình Luyện đang ở đâu. 

Ngay cả khi phóng viên tới nhà ông Lê Văn Hộ, Trưởng thôn Sơn Đình, ông cũng lắc đầu không biết khi chúng tôi hỏi về nơi ở của những người thân còn lại trong gia đình sát thủ Luyện.

Nhà ông nội của Luyện là một căn nhà ngói đơn sơ nằm yên lặng tới rợn người. Cánh cửa tre ọp ẹp vẫn khóa chặt. Người dân ở đây cho biết cánh cửa này đã đóng từ rất lâu. Bên trong không một bóng người, không một tiếng nói cười. 

Bà ngoại của Luyện nói rằng, mẹ của Luyện hay bị đau đầu,
thần kinh không ổn định

Chúng tôi
 lại tìm đến xóm Giàng (xã Thanh Lâm) nơi có bà ngoại của Luyện đang sinh sống – bà Nguyễn Thị Khánh.
 
Sau một hồi im lặng cuối cùng bà Khánh cũng cho chúng tôi biết hiện nay con gái bà đang ở với người con trai làm nghề nhôm kính. 

Từ khi vụ việc của Luyện bị phát hiện bà chỉ gặp lại mẹ Luyện là Đỗ Thị Thơm có một lần duy nhất: "Nó (ý nói bà Thơm) về rồi đi cũng rất nhanh tôi chẳng kịp hỏi han gì cả. Bây giờ nó đang nằm trên bệnh viện. Mà tôi cũng chẳng biết là bệnh viện nào nữa. Tôi già rồi lại ốm đau bệnh tật nên con cái chẳng cho đi đâu cả, thậm chí nó nằm viện có ai chăm sóc không tôi cũng không biết. Nó hay bị đau đầu rồi huyết áp thấp nay lại phải chịu đựng những chuyện này nữa suy nghĩ nhiều nên thần kinh không ổn định", Bà Khánh buồn nói.

Trước đó, bà Thơm bị cơ quan điều tra tạm giữ cùng với một số người có liên quan để điều tra vụ án. Ngay sau đó bà Thơm cũng được thả tự do vì không dính líu đến việc con trai mình là Lê Văn Luyện giết hại 3 người trong gia đình vợ chồng tiệm vàng Ngọc Bích. 

Hiện Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.


Quang Tùng – Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn