Cá mập sọc trắng sa lưới ngư dân Bình Định

Thời sựThứ Bảy, 24/09/2011 06:24:00 +07:00

(VTC News) – Đây là con cá mập thứ 8 và là cá nhám đầu tiên ông Luyến bắt được trong vòng nửa tháng qua.

(VTC News) – Đây là con cá mập thứ 8 và là con cá nhám đầu tiên ông Luyến bắt được trong vòng nửa tháng qua.  

Tối 23/8, tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Luyến (48 tuổi, ở phường Trần Phú, TP.Quy Nhơn, Bình Định), đã cập bến cá Hàm Tử, để bán một con cá mập và một con cá nhám vừa bắt được.

 

Con cá nhám (có người cũng gọi là cá mập) ông Luyến bắt được là nhám chuột, nặng 15kg, dài gần 2,5m. Con cá này mắc lưới ngày 21/9, tại vùng biển Vũng Mú (Phú Yên), cách biển Quy Nhơn khoảng 2 hải lý.

Con cá mập vừa bắt được đang được ướp đá ở nhà ông Luyến để bán trong buổi chợ sáng hôm sau 

 

Sau đó, trưa 23/9, khi đang đánh bắt cách vùng biển bắt được cá nhám khoảng 10 hải lý, một con cá mập lại mắc lưới tàu ông Luyến. Đây là con cá mập sọc trắng, nặng 10kg, dài gần 1,5m.

 

“Tuy nhỏ, nhưng con cá này rất khỏe, nó vùng vẫy rất mạnh, sợ rách lưới, chúng tôi phải dùng cây đánh chết mới kéo lên thuyền”, ngư dân sát cá mập này kể.

 

Đây là con cá mập thứ 8, thuyền ông Luyến liên tiếp bắt được ở vùng biển Quy Nhơn và vùng biển tiếp giáp, trong vòng nửa tháng nay.

 

Trao đổi với PV VTC News, bà Mai Kim Thi, Chi cục trưởng Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bình Định, cho biết, theo thông tin của người dân, cá mập con vẫn thường xuyên xuất hiện ở vùng biển này từ mấy chục năm nay.

 

Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn