Phú Yên: Mưa lớn cuốn phăng cả đường

Thời sựThứ Năm, 22/09/2011 10:41:00 +07:00

(VTC News) - Nước lũ về mạnh cuốn trôi 15 mét đường tránh qua tràn Sông Cô (Phú Yên), làm chia cắt nhiều vùng, gây ách tắt giao thông.

(VTC News)- Nước lũ về mạnh  cuốn trôi 15 mét đường tránh qua tràn Sông Cô thuộc huyện Đồng Xuân (Phú Yên), làm chia cắt nhiều vùng, gây ách tắt giao thông. Hàng chục xe tải chở sắn và phương tiện đi lại của bà con bị ách tắc hoàn toàn, phải di chuyển bằng đò. 

Chiều 21/9, Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (tỉnh Phú Yên) cho biết: Trong những ngày qua, ở thượng nguồn sông Ba thuộc khu vực Tây Nguyên, liên tục có mưa lớn. Do đó, lượng nước đổ về hồ chứa thủy điện sông Ba Hạ rất lớn. Vào lúc 7 giờ ngày 21/9, lưu lượng nước về hồ là 920m3/s, mực nước hồ đạt 104,89m, xấp xỉ mực nước thiết kế là 105m.

Do đó, công ty cổ phần Thủy điện sông Ba hạ tiến hành xả lũ lần đầu tiên vào lúc 10 giờ sáng ngày 21/9 với lưu lượng 400m3/s. Đợt xả thứ hai bắt đầu vào lúc 13 giờ 50 phút với lưu lượng nước về hạ du 600m3/s. Trong 6 giờ tới, lưu lượng xả sẽ tăng dần theo lưu lượng thực tế nước đến hồ, dự kiến tổng lưu lượng nước về hạ du khoảng 700-1.000m3/s. Với lượng nước trên cộng với lưu lượng chạy 2 tổ máy là 400m3/s nên mực nước trên sông Ba ở Củng Sơn(huyện Sơn Hoà) và ở Phú Lâm (thành phố Tuy Hoà) trong chiều và tối ngày 21.9 có khẳ năng đạt mức báo động cấp I.

Mưa lớn gây ngập tràn song Cô, chia cắt nhiều vùng ở huyện Đồng Xuân (Ảnh: Hoàng Vân)

Do thủy điện xả lũ có thông báo trước nên người dân kịp thời chủ động đối phó.Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên ông Lê Văn Trúc đã chỉ đạo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương dọc sông Ba, thông báo cho nhân dân có hoạt động sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm, khai thác khoáng sản trên sông Ba chủ động di dời để tránh thiệt hại.

Trong khi đó, ở khu vực phía bắc tỉnh Phú Yên thuộc huyện Đồng Xuân có mưa lớn, trong đêm 20/9 nước sông Cô dâng cao, đến sáng 21/9 nước lũ về mạnh đã cuốn trôi 15 mét đường tránh qua tràn Sông Cô thuộc huyện Đồng Xuân, làm chia cắt nhiều vùng, gây ách tắt giao thông nên hàng chục xe tải chở sắn và phương tiện đi lại của bà con bị ách tắc hoàn toàn, phải di chuyển bằng đò. 
    
Theo Ông Lưu Xuân Hữu, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Rạng Đông- đơn vị đang thi công công trình cầu Sông Cô cho biết: ngoài 15m đường tránh bị lũ cuốn, mưa lũ cũng làm thiệt hại khoảng 500 m3 đất, đá đơn vị đang thi công. Hiện công ty đang tập trung huy động 8 xe tải chở đất đá đắp dòng để khắc phục tạm thời đường tránh và phấn đấu đến sáng 22/9 sẽ thông đường để nhân dân đi lại thuận lợi.

Hoàng Vân

Bình luận
vtcnews.vn