Tin đồn sóng thần từ Philippines, hoảng hốt kéo lên núi

Thời sựChủ Nhật, 11/09/2011 08:55:00 +07:00

(VTC News) - Sáng 11/9, tin đồn thất thiệt sóng thần xuất hiện trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khiến hàng trăm dân trên đảo hốt hoảng chạy lên núi.

(VTC News) - Rạng sáng 11/9, tin đồn sóng thần xuất hiện trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khiến hàng trăm dân trên đảo này hốt hoảng lên núi trú ẩn.

Theo ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch huyện đảo Lý Sơn cho biết, vào khoảng 11-12h đêm 10/9, các hộ dân của 2 xã An Vĩnh và An Hải (huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), nhận được tin đồn sóng thần xuất hiện trên đảo đã hốt hoảng lũ lượt kéo nhau tìm kiếm núi cao trú ẩn.

Rạng sáng 11/9, người dân 2 xã An Vĩnh và An Hải, huyện Lý Sơn hoảng hốt tìm nơi núi cao tránh trú vì tin đồn thất thiệt sóng thần 

“Việc người dân Lý Sơn hoảng loạn chạy lên núi vì tin đồn thất thiệt sóng thần vào đảo là có, nhưng không có hàng ngàn người như một số báo nêu. Sự việc bắt đầu là từ 11-12h đêm 10/9, người dân nhận được tin sóng thần nên kéo nhau tìm nơi cao để tránh trú. Ngay sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã liên hệ ngay với Chi cục PCLB tỉnh Quảng Ngãi để xác minh và hoàn toàn không có chuyện sóng thần nên đã chỉ đạo cho nổ máy phát điện và dùng loa truyền thanh thông báo cho người dân. Sau 1 tiếng đồng hồ tuyên truyền, sự việc đã trở lại bình thường, người dân quay trở lại nơi ở", ông Nguyên cho biết.

Cũng theo ông Nguyên, người dân tiếp nhận được tin đồn có động đất ở Philippines và xuất hiện sóng thần đổ bộ vào đảo Lý Sơn nên đã hoảng hốt kéo nhau di dời.

“Sự việc xảy ra trong ngày nghỉ nên ngay ngày mai, chúng tôi sẽ chỉ đạo cơ quan công an, bộ đội biên phòng vào cuộc điều tra nguồn phát tán thông tin và mục đích của việc này. Không loại trừ một số kẻ xấu tung tin hòng thực hiện hành vi xấu, trộm cắp, gây mất an ninh trật tự trên đảo", ông Nguyên cho biết thêm

Được biết, năm 2010, trên đảo Lý Sơn cũng từng xuất hiện tin đồn có sóng thần ập vào khiến người dân trên đảo hoảng sợ chạy lên núi.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn