Xây dựng khu đô thị hình dáng ruộng bậc thang

Thời sựThứ Năm, 08/09/2011 09:11:00 +07:00

(VTC News) - Đây là khu đô thị kinh tế sinh thái hiện đại, thiết kế mô phỏng địa hình ruộng bậc thang và những thung lũng trải dài của khu vực Tây Bắc.

(VTC News) - Đây là khu đô thị kinh tế sinh thái hiện đại, đồng bộ cao cấp, thiết kế mô phỏng địa hình ruộng bậc thang và những thung lũng trải dài của khu vực Tây Bắc, cung cấp khoảng 500 căn hộ và 441 villas cho dân số khoảng 3.000 người.

Dự án khu đô thị kinh tế sinh thái “The Manor Eco+ Lao Cai” vừa được động thổ sáng 8/9/2011 tại Tiểu khu số 2, Khu đô thị mới Lào Cai, Cam Đường, phường Bắc Cường, TP Lào Cai - trên trục đại lộ Trần Hưng Đạo, ngay cửa ngõ vào trung tâm hành chính, chính trị, thương mại của TP Lào Cai.

Dự án được xây trên diện tích 143.000m2, cung cấp khoảng 500 căn hộ và 441 villas (biệt thự) cho dân số khoảng 3000 người.

Cư dân tại The Manor Eco+ Lao Cai được hòa mình với thiên nhiên mà vẫn không tách rời cuộc sống văn minh thành thị. Cùng với đó, khu đô thị kinh tế sinh thái này cũng góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai và thúc đẩy giao lưu thương mại giữa hai nước Việt – Trung. 

Đây là khu dân cư và thương mại hiện đại, cao cấp của TP Lào Cai, cách Ga Lào Cai 1,5 km, cách cửa khẩu quốc tế Lào Cai hơn 2 km, cách bệnh viện đa khoa tỉnh 1 km, cách các trường trung học phổ thông và mầm non khoảng 1km, cách cơ quan hành chính mới của Lào Cai 1 km, cách Sapa 35 km... Khi tuyến đường xuyên Á hoàn thành, với khoảng cách 298 km, từ Hà Nội lên Lào Cai chỉ mất 3 tiếng đồng hồ đi bằng xe ô tô.

Theo quy hoạch 1/500 vừa được công bố, khoảng 300 căn biệt thự được thiết kế theo mô hình nhà ở tầng trên, cửa hàng ở tầng trệt, giúp chủ hộ có thể kinh doanh hoặc cho thuê lại, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho chủ nhà.

Cùng với đó, tổng thể dự án được thiết kế giống như một công viên mở bao gồm các tiểu công viên, xen kẽ và bao quanh các khối nhà và các dãy biệt thự là khu sân chơi, vườn hoa, cây xanh hướng đến thiên nhiên xanh mát như đặc thù vốn có của một tỉnh vùng cao biên giới.

Quảng trường và đài phun nước tại các khu vực trung tâm mang phong cách văn hóa cộng đồng của châu Âu sẽ là địa điểm lý tưởng cho các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, giao lưu thường xuyên của cư dân.

Ngoài ra, dự án được thiết kế mô phỏng địa hình ruộng bậc thang và những thung lũng trải dài của khu vực Tây Bắc, tạo ra điểm nhấn bất ngờ tại một dự án cao cấp hiện đại, đồng thời mang lại cảm giác nhẹ nhàng hòa mình vào thiên nhiên.

Đây cũng là dự án trọng điểm của tỉnh Lào Cai về cả quy mô lẫn định hướng phát triển, là dự án tiên phong trong sự phát triển các khu đô thị của tỉnh, và là biểu tượng cho sự phát triển năng động của TP Lào Cai hiện đại.

Theo nhà đầu tư (Công ty cổ phần Bitexco), tổng mức đầu tư cho dự án khoảng 1.500 tỷ đồng. Thời gian xây dựng dự kiến từ năm 2011 - 2015.

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn