Công chức Hà Nội đi sai làn đường sẽ bị trừ thi đua

Thời sựThứ Năm, 08/09/2011 10:04:00 +07:00

(VTC News) – Công chức Hà Nội nếu đi sai làn xe sẽ gửi danh sách về cơ quan công tác, trừ thi đua.

(VTC News) – Công chức Hà Nội nếu đi sai làn xe sẽ gửi danh sách về cơ quan công tác, trừ thi đua. 
 
Hà Nội sẽ xử nghiêm với công chức vi phạm giao thông. Ảnh: dntm.vn 

UBND thành phố Hà Nội vừa đồng ý phân làn phương tiện trên 5 tuyến phố Kim Mã, Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt, Giải Phóng, Bà Triệu và Phố Huế - Hàng Bài từ ngày 20/9 tới đây.

Sẽ có 1 làn dành cho ô tô và 1 làn dành cho xe máy, xe thô sơ trên các tuyến phố trên.

Trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm, nếu cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu gửi danh sách về nơi công tác để phối hợp xử lý.

Riêng với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan trực thuộc thành phố quản lý, ngoài việc gửi về cơ quan, danh sách người vi phạm sẽ được gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, đánh giá thi đua của các đơn vị hằng năm.

Trước đó, việc thí điểm phân làn giao thông trên một số tuyến phố đã được Hà Nội thực hiện, như tại tuyến Kim Mã (đoạn từ Voi Phục đến Bến xe Kim Mã) năm 2003; tuyến Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt (đoạn từ Lò Đúc đến Kim Liên) năm 2006; tuyến Giải Phóng (đoạn từ Pháp Vân đến Đại Cồ Việt) năm 2009.

Phương Đông
 
Bình luận
vtcnews.vn