HS lớp 2 bị ôtô tông chết khi khai giảng về

Thời sựThứ Hai, 05/09/2011 10:28:00 +07:00

(VTC News) – Sau lễ khai giảng năm học mới, trên đường về nhà, qua ngã tư, Tiễn đã bị một ôtô đông lạnh tông phải…

(VTCNews) – Sau lễ khai giảng năm học mới, trên đường về nhà, qua ngã tư, Tiễn đã bị một ôtô đông lạnh tông phải…

Trưa ngày 5/9, sau khi dự lễ khai giảng năm học mới tại trường, em Nguyễn Văn Tiễn (7 tuổi), học sinh lớp 2 Trường THCS Nhơn Lý (xã Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn, Bình Định) cùng bạn bè trở về nhà.

Đến ngã tư đường liên thôn thuộc thôn Lý Lương (xã Nhơn Lý), bất ngờ xe đông lạnh BKS 77C-001.83 do Hồ Văn Lê (39 tuổi, ở xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, Bình Định) điều khiển lao tới, tông em Tiễn văng ra xa mấy mét.

Người dân nhanh chóng đưa em đến cấp cứu tại Trạm y tế xã Nhơn Lý, tuy nhiên do vết thương quá nặng, em đã tử vong ngay sau đó.

* Trước đó, ngày 4/9, trên QL1A, thuộc địa phận thôn Hòa Dõng, xã Cát Tân, huyện Phù Cát (Bình Định), ôtô BKS 77C-008.52 do Phan Công Ty (SN 1978, ởTP. Quy Nhơn) điều khiển chạy hướng Bắc - Nam đã tông trực diện vào xe máy chạy ngược chiều làm Lê Kim Vĩnh và Nguyễn Văn Nghĩa (cùng SN 1990, ở xã Cát Tường, huyện Phù Cát) chết trên đường đi cấp cứu.

Nghĩa Bình
Bình luận
vtcnews.vn