Chùm ảnh: Nhộn nhịp làng đóng ghe miền Tây

Thời sựChủ Nhật, 04/09/2011 09:22:00 +07:00

(VTC News) - Làng đóng ghe xuồng ở đồng bằng sông Cửu Long hoạt động quanh năm nhưng vào mùa lũ mới thật sự nhộn nhịp.

(VTC News) - Làng đóng ghe xuồng ở đồng bằng sông Cửu Long hoạt động quanh năm nhưng vào mùa lũ mới thật sự nhộn nhịp.

Năm nay, lũ về sớm nên từ tháng Bảy, các làng nghề đã tấp nập. Làng nghề Tây Thượng ở xã Mỹ Hiệp (Chợ Mới, An Giang) có 115 hộ đóng ghe xuồng, bình thường mỗi hộ chỉ 3-5 lao động nhưng bây giờ trên dưới chục người.  
 
Ở đây đóng đủ loại ghe xuồng: từ ghe cà dom đến ghe hàng trăm tấn, vỏ lãi, xuồng ba lá, xuồng lườn, xuồng cui, xuồng Ông Chưởng, xuồng Cần Thơ… Mùa lũ, các loại xuồng được làm nhiều nhất.  

Hầu hết các công đoạn được làm bằng máy nên một chiếc xuồng chỉ mất một ngày, trước kia làm thủ công mất 2-3 ngày. 

Nhiều hộ đã bán được mỗi hộ 50-60 chiếc, có hộ bán cả trăm chiếc. Giá một chiếc xuồng dài 5-6 mét trên dưới một triệu đồng. 

Bên tỉnh Đồng Tháp, ở làng đóng ghe xuồng xã Long Hậu (Lai Vung) giá xuồng có rẻ hơn, mỗi chiếc 450.000 – 470.000 đồng, tuy nhiên gỗ vườn tạp nên không bền, và đã tăng hơn năm trước 70.000 đồng. 
Những chiếc ghe giúp người dân kiếm sống. 

Chủ một cơ sở, ông Nguyễn Phú Hữu phấn khởi nói, lợi nhuận không cao nhưng bán được nhiều nên cũng sống được. Mỗi lao động một ngày thu nhập 130.000 – 150.000 đồng. Nhiều lao động ở đây vốn là nông dân làm ruộng rẫy, vào mùa lũ mới đến cơ sở đóng ghe xuồng. Anh Nguyễn Văn Tốt tươi cười: “Thường thì tôi làm rẫy, vào vụ mới trở lại nghề, thu nhập cũng lo được cho vợ con trong mùa nước nổi”.

Sáu Nghệ - Duy Khương

Bình luận
vtcnews.vn