Cảnh sát Hà Nội đột kích bãi trông xe ‘chặt chém’

Thời sựThứ Sáu, 02/09/2011 08:39:00 +07:00

Ngày 2/9, Công an Hà Nội đã phát hiện và xử lý nhiều bãi xe thu quá giá gấp nhiều lần quy định.

Ngày 2/9, Công an Hà Nội đã phát hiện và xử lý nhiều bãi xe thu quá giá gấp nhiều lần quy định.

Hơn 9h sáng 2/9, khi hàng vạn người dân kéo đến các khu vui chơi, giải trí nhân ngày Quốc khánh thì lực lượng Cảnh sát Hà Nội cũng ra quân kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh các điểm đỗ xe tĩnh và hoạt động trông giữ xe trên địa bàn Thành phố.

Bãi xe nào cũng chật ních

Phó Trưởng phòng Cảnh sát trật tự Hoàng Văn Thuyết đặt ra mục tiêu cho tổ công tác phải xử lý nghiêm các sai phạm ở Công viên Thủ lệ, Công viên Thống Nhất và một số điểm nóng thường xuyên vi phạm trong ngày lễ tết khác. Ông Thuyết chỉ đạo các đội tuần tra mặc thường phục đi trước xem xét tình hình. Nếu đúng như dự đoán ban đầu sẽ gọi điện về đội tuần tra xuất quân đi xử lý.

 Kiểm tra đột xuất các bãi trông giữ xe

Người đóng giả dân thường đi gửi xe, Trung sĩ Nguyễn Ngọc Tới cho biết, tất cả các bãi xe ở Công viên Thủ Lệ và Công viên Thống Nhất đều thu vé quá quy định từ 5.000 đến 10.000 đồng. Đặc biệt là không dùng vé theo quy định đưa cho khách.

Đúng như báo cáo của Trung sĩ Tới, các tổ công tác chia làm nhiều mũi đồng loạt ập vào các bãi xe xung quanh Công viên Thủ Lệ và Công viên Thống Nhất đã phát hiện nhiều sai phạm, đặc biệt thu giá gửi xe cao hơn quy định nhiều lần khiến dư luận bức xúc.

 

Các chiến sĩ Phòng Cảnh sát trật tự hướng dẫn người dân bị thu quá giá viết đơn trình bày về việc mình bị thiệt hại. 

Ghi lại bằng chứng. 
Với những lời khai như trên là những bằng chứng quan trọng cho việc xử lý sai phạm. 

"Ma trận" vé xe. 
Mỗi bãi xe thường khai thác đơn của 3 người để làm bằng chứng khiến cho chủ bãi xe không thể chối cãi sai phạm. 
Sau khi xác định hàng loạt vi phạm, lực lượng công an nghe người đại diện trông giữ bãi xe "trình bày" tình hình. 
Và cuối cùng cũng đã ký vào biên bản. 
Gần 12h trưa, tổ công tác tiếp tục sang Công viên Thủ Lệ và tại đây, bảng giá vé cũng ghi một đằng...  
... người dân cũng phải nộp phí một nẻo (10.000 đồng/lượt xe máy) 
Vé tự chế, sai quy định 


Mặc dù từ nhân viên đến người của công viên đều "xuống nước" thuyết phục tổ công tác "nới tay" khi lập biên bản nhưng với sự kiên quyết của lực lượng Cảnh sát Hà Nội và nhân viên Sở Tài chính, tất cả sai phạm đều xử lý nghiêm.

Theo Đại tá Trần Thùy - Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, nếu phát hiện có sai phạm nghiêm trọng ở các điểm trông giữ phương tiện có thể chuyển qua cơ quan điều tra Công an Thành phố xử lý hình sự.

Theo Dân Trí

Bình luận
vtcnews.vn